Thứ sáu, 26/04/2024, 04:46 [GMT+7]

Tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu, 08/01/2021 - 14:40'
(BLC) - Chiều 7/1, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp chuyên đề và 11 kỳ họp thường kỳ. Qua các kỳ họp, đã xem xét, ban hành 131 nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thực hiện 48 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm như: việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách, quản lý đất đai… Tổ chức 100 cuộc tiếp xúc cử tri tại 190 điểm với hơn 14 nghìn lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 450 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND huyện đã tiếp 40 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận và giải quyết, trả lời 40 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2016-2021 đã góp phần đổi mới hoạt động giám sát của HĐND huyện, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm và nhận được sự quan tâm của cử tri. HĐND huyện cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công tác bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định; lấy ý kiến Nhân dân tham gia xây dựng luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động của UBND có nhiều đổi mới, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.

Đồng chí Sùng A Nủ-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phong Thổ thay mặt lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ tặng Giấy khen cho các tập thể.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện, sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2016-2021 còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc chuẩn bị nội dung, văn bản trình tại các kỳ họp còn chậm so với yêu cầu; một số đại biểu chưa tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của HĐND; kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh; sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ đánh giá cao những kết quả HĐND huyện đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, những đại biểu ứng cử và khi trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI phải thực sự là những người tiêu biểu, xứng đáng là đại biểu của Nhân dân. HĐND khóa mới cần tập trung mở rộng dân chủ, phát huy được trí tuệ của đại biểu HĐND trong các vấn đề quan trọng của huyện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; thường xuyên tổ chức giao ban giữa HĐND cấp huyện với các xã, thị trấn để nắm bắt và giải quyết vấn đề phát sinh.

Nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trọng tâm được HĐND huyện xác định là phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu đại biểu HĐND huyện khóa XXI; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện; nâng cao chất lượng các kỳ họp, thống nhất hành động từ HĐND huyện đến xã tạo sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến hoạt động của HĐND các cấp; phát huy hơn nữa quyền, nghĩa vụ và trí tuệ của người đại biểu Nhân dân quyết định những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện…

Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Phong Thổ, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...