Thứ tư, 24/04/2024, 13:00 [GMT+7]

Tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân huyện Mường Tè khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ sáu, 08/01/2021 - 21:46'
(BLC) - Chiều nay (8/1), Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động HĐND huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 11 kỳ họp, ban hành 106 nghị quyết. Chất lượng các kỳ họp HĐND được cải tiến, nâng lên, quyết định vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát tình hình thực tế của địa phương. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

tặng giấy khen

Lãnh đạo UBND huyện Mường Tè tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Vì vậy, chất lượng các cuộc giám sát nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tổ chức 33 cuộc giám sát với trên 436 ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Trong nhiệm kỳ, đại biểu HĐND huyện tổ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri; bình quân có 125 cử tri tham dự 1 buổi tiếp xúc với 1.101 ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia. Tỷ lệ ý kiến, kiến nghị được giải quyết đạt trên 95%. Qua đó, cử tri phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến tới đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề: nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án tại kỳ họp HĐND huyện; một số kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND; phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với HĐND.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, HĐND từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần của cấp trên. Tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để cử tri hiểu và thực hiện rõ quyền và trách nhiệm của mình. Cùng với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo...

Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Mường Tè, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...