Thứ sáu, 29/03/2024, 16:07 [GMT+7]

Tam Đường: Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất

Thứ sáu, 01/10/2010 - 17:46'
(BLC) - Sáng nay, huyện Tam Đường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tô Như Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (người thứ nhất bên phải ảnh) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện   Tam Đường.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 60 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Ngày 1/10/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Châu Phong Thổ (Tiền thân của Đảng bộ huyện Tam Đường ngày nay). Trải qua 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong đấu tranh chống thực dân, đế quốc, bảo vệ tổ quốc, cùng với cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” và đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Trong những năm đổi mới, đặc biệt là sau khi chia tách và thành lập (2002) đến nay, huyện Tam Đường đã có những bước phát triển nhanh và toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh - quốc phòng. Kinh tế liên tục tăng trưởng, GDP bình quân đạt 21,3% năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4 triệu đồng lên 11,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững…
Văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.
Ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường đã đạt được, Đảng và Nhà nước đã phong tặng cho huyện Tam Đường danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều phần thưởng cao quý khác.  
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Như Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện cần tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Chú trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể…
Tại buổi Lễ, Đảng bộ huyện Tam Đường đã long trọng tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Cũng trong dịp này, 3 cá nhân của huyện có thành tích xuất sắc trong xây dưng và bảo vệ Tổ quốc đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...