Thứ sáu, 19/04/2024, 10:07 [GMT+7]

Trên 280 cán bộ, hội viên cựu chiến binh dự hội nghị tuyên truyền

Thứ năm, 02/02/2023 - 18:03'
(BLC) - Ngày 2/2, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Tam Đường tổ chức hội nghị truyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); giới thiệu xúc tiến việc làm cho người lao động; kết quả đại hội, đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã và trên 280 đại biểu là cán bộ, hội viên CCB trong huyện… tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp, khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường 93 năm vinh quang của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tuyên truyền.

Đại biểu dự hội nghị tuyên truyền.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác tiếp nhận lao động thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), hội nghị đã tuyên truyền, định hướng xuất khẩu lao động; giới thiệu và xúc tiến việc làm của Công ty Cổ phần KJTECH SER VICES tại huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) cho lao động nông thôn; giới thiệu các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh; thông báo nhanh kết quả đại hội, đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thông qua hội nghị, đại biểu nâng cao nhận thức về Đảng, truyền thống cách mạng, giáo dục ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện định hướng cho con, em đi lao động xuất khẩu, kết nối, tạo việc làm có thu nhập ổn định tại một số công ty trong nước. Từ đó, tạo động lực cho lao động địa phương phấn đấu làm việc và rèn luyện, nâng cao thu nhập gia đình nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...