Thứ năm, 28/03/2024, 21:03 [GMT+7]

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ bảy, 23/01/2021 - 09:08'
(BLC) - Phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lai Châu có nhiều giải pháp linh hoạt hướng về cơ sở.

Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín, tiêu biểu để thực hiện nhiệm vụ tập hợp đoàn kết các dân tộc. Biểu dương cá nhân tiêu biểu, trưởng dòng họ, người uy tín các dân tộc có thành tích trong vận động con, cháu, dòng họ đoàn kết, phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Hằng nằm, MTTQ các cấp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với người dân. Thành lập các tổ tự quản, câu lạc bộ, phát động phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”, “Ngày vì người nghèo”. Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đa dạng hình thức tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân về chủ trương, mục tiêu, nghĩa vụ khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Bà Hà Thị Phú – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu cho biết: “MTTQ thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Vận động bà con tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhất là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh”.

Đại diện lãnh đạo MTTQ thành phố Lai Châu cùng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, xã San Thàng trao nhà cho gia đình anh Phan Văn Cùng ở bản San Thàng.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu cùng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, xã San Thàng trao nhà "Đại đoàn kết", tặng quà cho gia đình anh Phan Văn Cùng (bản San Thàng).

Từ vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, đến nay, thành phố hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như: trồng rau tại xã San Thàng, cây ăn quả ôn đới ở xã Sùng Phài, vùng chè chất lượng cao, chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng hoa có giá trị kinh tế cao… Chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hình thức tập trung; mở rộng quy mô sản xuất: chế biến chè khô, sản xuất rượu, các loại bánh truyền thống đang trở thành thương hiệu riêng của địa phương. Ngoài ra, bà con tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với việc hiến hơn 49.650m2 đất, góp hơn 1.350 ngày công lao động, góp phần đưa thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2018.

Hoạt động chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, neo đơn luôn được MTTQ các cấp quan tâm, hỗ trợ bằng việc làm thiết thực: làm mới, sửa chữa nhà, hỗ trợ nông cụ sản xuất. Chỉ tính riêng năm 2020, MTTQ vận động cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ 285 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, trao 887 suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà "Đại đoàn kết" cho 4 hộ nghèo với tổng kinh phí 95 triệu đồng... Phối hợp với xã, phường hỗ trợ 3 gia đình bị cháy nhà ở, 4 hộ bị ảnh hưởng sụt lún hố cát-tơ. Phát động ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 được 517 triệu đồng.

Trong căn nhà mới khang trang, anh Phan Văn Cùng (bản San Thàng, xã San Thàng) tâm sự: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, đông con, khó khăn về nhà ở. Khi được xét hỗ trợ 65 triệu đồng làm nhà "Đại đoàn kết", tôi vay mượn thêm xây ngôi nhà cấp IV với diện tích trên 60m2. Có nhà ở kiên cố, gia đình tôi yên tâm, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Lai Châu còn nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhất là các lĩnh vực: chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; thủ tục hành chính. Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ các cấp thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức hội nghị để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri theo luật định. Tại các hội nghị, MTTQ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân chuyển đến các cấp, ngành chức năng xem xét giải quyết. Việc tổ chức tiếp xúc giữa cử tri và đại biểu dân cử từng bước cải tiến cả về nội dung và hình thức đã đem lại hiệu quả thiết thực, tránh tình trạng dân chủ hình thức. Từ đó tạo lòng tin, sự đồng thuận của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Với sự chủ động, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu đã và đang góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...