Lai Châu tiếp tục thiệt hại hơn 3 tỷ đồng do mưa lũ
Theo đó, huyện Tam Đường bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn 100m2 lúa mùa (thuộc 2 xã: Khun Há, Hồ Thầu), sạt lở 2.150m2 ngô (thuộc 2 xã: Bản Hon, Hồ Thầu).
Đơn vị thi công hót sạt, sụt trên tuyến đường tỉnh 133 (đoạn Km 500+00). Ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 11/7/2020.
Đường tỉnh lộ 133 (tại Km50+050) thuộc địa phận xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ sạt lở ta luy dương, lấp toàn bộ nền, mặt đường, khối lượng ước tính 4.000m3. Tại Km64+00 (địa phận xã Noong Hẻo, Sìn Hồ) cũng bị sạt lở ta luy dương lấp toàn bộ nền, mặt đường khối lượng ước tính 34.000m2. Đường tỉnh 135 tại Km9+490, Km11+600 (địa phận xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) tiếp tục sạt lở ta luy dương, lấp toàn bộ nền mặt đường, khối lượng ước tính 2.200m3. Đường tỉnh 136 tại Km2+900 đến Km3+400, lượng nước lớn mưa dồn về làm ngập, xói mòn, lở mặt đường. Quốc lộ 32 tại Km391+170 (địa phận xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên) lấp toàn bộ nền mặt đường, khối lượng ước tính 1.000m3.
Ngoài ra, một số tuyến đường liên bản do huyện quản lý cũng bị sạt lở. Huyện Tam Đường sạt lở ta luy dương trên các tuyến đường nội đồng thuộc các xã: Sàn Phàng Thấp, xã Khun Há, đường Nùng Nàng – Bản Giang. Huyện Nậm Nhùn, tuyến đường từ xã Hua Bum đi các bản Nậm Tảng, Nậm Cười, Nậm Nghẹ…
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thi công trú đóng trên địa bàn huy động máy móc tổ chức hót dọn, sụt sạt trên các tuyến đường giao thông đảm bảo thông suốt. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường tỉnh đã thông tuyến. Các tuyến đường do huyện quản lý hiện đang tích cực khắc phục và đảm bảo giao thông đi lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.
Bình Minh
Bình luận