Thứ năm, 25/04/2024, 07:46 [GMT+7]

Ông Chang A Sử làm giàu

Thứ hai, 18/04/2011 - 14:09'
(BLC) - “Để làm giàu cần kiên trì, chịu khó, gặp khó khăn phải biết vươn lên, không ngại khó, ngại khổ mới thành công” – đã giúp ông Chang A Sử ở bản Ma Sao Phìn Cao, xã Khun Há (huyện Tam Đường) trở thành tấm gương điển hình về phát triển kinh tế.

Năm 1979, ông Sử trồng thử nghiệm 100 cây thảo quả dưới tán rừng của bản. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm nên một số diện tích thảo quả đã chết. Không nhụt chí, ông động viên gia đình tiếp tục trồng và tích cực chăm sóc thảo quả.

Ông Sử kiểm tra chất lượng thảo quả khô.

Với gần 10ha thảo quả, mỗi năm thu hoạch từ 1,5 – 2 tấn thảo quả khô, thu về trên 200 triệu đồng/năm. Ông Sử cho biết: “Cây thảo quả rất hợp trồng dưới tán rừng, công chăm sóc và vốn ít hơn các loại cây trồng khác nhưng đòi hỏi phải trồng đúng kỹ thuật (đào hố, bón phân, làm cỏ) mới phát triển tốt và cho năng suất cao”.

Khi thảo quả của gia đình cho hiệu quả kinh tế cao, ông còn hướng dẫn, hỗ trợ giống cho nhiều gia đình trong bản làm theo. Điển hình là gia đình anh Sùng A Chô. Giờ đây với 3ha thảo quả cho thu trên 20 triệu đồng/năm đã giúp gia đình anh Chô vươn lên thoát nghèo. Nguồn lợi từ thảo quả mang lại, bà con trong bản đã tích cực mở rộng diện tích, đến nay bản có 30ha thảo quả.

Được biết thêm, từ số tiền bán thảo quả, ông Sử tiếp tục đầu tư đào ao, thả cá. Với 9.000m2 ao thả cá: trắm, trôi, mè, vược… trung bình 1 năm thu hoạch 2 lứa với sản lượng 2 tấn. Ông Sử còn gieo cấy gần 1,5ha ruộng nước, nuôi gia súc, gia cầm, trừ chi phí mỗi năm thu nhập thêm 50 triệu đồng.

Do bản ở trên núi cao, giao thông đi lại khó khăn, sản phẩm nông sản làm ra khó tiêu thụ, ông Sử đã tự bỏ ra 38 triệu đồng, vận động bà con góp thêm tiền, ngày công lao động làm 1km đường dân sinh từ bản ra cánh đồng. Có đường mới, bà con vận chuyển hàng hóa bằng xe máy, tiết kiệm thời gian và công sức.

Với những việc làm thiết thực của mình ông Sử được bà con trong bản tin yêu, quý mến. Năm 2010, ông vinh dự được UBND huyện Tam Đường tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010.

 

Hồng - Hòa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...