Thứ sáu, 29/03/2024, 05:16 [GMT+7]

20 năm sống cùng bệnh nhân phong

Thứ năm, 04/11/2010 - 10:28'
(BLC) – Thấm thoát đã 20 năm anh Tài gắn bó cùng bà con bản Po Chà với vai trò y tá bản. Đó là quãng thời gian anh cần mẫn, chăm chỉ, không quản ngại nắng, mưa, gió rét đi bộ đến từng gia đình để vận động, tuyên truyền bà con hiểu về bệnh phong, cách chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình.
Anh Tài hướng dẫn bệnh nhân Lý Xa Đảng chăm sóc vết thương.

Được lãnh đạo Trung tâm Y tế và thư ký Chương trình phòng chống phong - da liễu huyện Phong Thổ giới thiệu, chúng tôi đến bản Po Chà, xã Nậm Xe để gặp anh Lý Chỉn Tài (42 tuổi) y tá của bản - người đã gắn bó với bệnh nhân phong suốt 20 năm qua.

Huyện Phong Thổ có 8 bệnh nhân phong đã được đa hoá trị liệu khỏi, đang trong giai đoạn chăm sóc sau điều trị. Riêng bản Po Chà có 5 bệnh nhân đang sinh sống. Anh Tài cho biết: "Những năm trước đây do bà con chưa có kiến thức về bệnh phong, người bệnh bị hắt hủi, xa lánh. Năm 1991, có trường hợp ông Tẩn A Ghiều, nổi những u phong ở mặt, hai bên chân bị nứt sâu... bị người thân và bà con nơi đây sa lánh. Họ làm nhà trong rừng để ông sống một mình tách biệt với những người xung quanh vì sợ lây bệnh".

Là y tá bản, việc đầu tiên anh làm là đến từng nhà vận động bà con quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, tuyên truyền để dân bản hiểu: bệnh phong không đáng sợ, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ khỏi bệnh và tránh tàn phế về sau. Bà con không nên kỳ thị, xa lánh bệnh nhân phong. Nhờ lòng nhiệt tình và sự tận tụy của anh, bệnh nhân Ghiều được các cán bộ y tế đưa đi đa hoá trị liệu, khỏi bệnh và không còn bị dân bản kỳ thị. Gặp lại anh, ông Ghiều xúc động: "Bà con ghét, muốn mình đi ở trên rừng, cũng may mà có cán bộ y tế giúp nên khỏi bệnh và bà con đã hiểu về bệnh phong”.

Thấm thoát đã 20 năm anh Tài gắn bó cùng bà con bản Po Chà với vai trò y tá bản. Đó là quãng thời gian anh cần mẫn, chăm chỉ, không quản ngại nắng, mưa, gió rét đi bộ đến từng gia đình để vận động, tuyên truyền. Trong các buổi họp bản anh tuyên truyền tới bà con cách phòng chống dịch bệnh; ân cần dặn dò các bệnh nhân phong đã chữa khỏi biết cách chăm sóc vết thương sau điều trị để có kết quả tốt, tránh tàn tật.

Khi hỏi anh về những thành tích đạt được trong những năm làm công tác tuyên truyền phòng chống bệnh phong, thật bất ngờ anh vui vẻ kể: "Bệnh nhân Lý Xa Đảng, sinh năm 1968, cũng bị mắc bệnh phong, chị được phát hiện và điều trị nên không còn bị dân bản xa lánh. Chị Đảng cũng tự giác tìm đến y, bác sỹ để nói về tình trạng sức khoẻ của mình chứ không giấu bệnh. Đó là thành tích của mình đấy, nhưng cũng phải nhờ bà con nhiều lắm".

Chị Hoàng Thị Thu Mừng - thư ký Chương trình phòng chống phong - da liễu huyện Phong Thổ tự hào nói: "Anh Tài là cán bộ tốt, nhiệt tình, năng động. Anh luôn chủ động mọi công việc được giao, đặc biệt anh rất gần gũi, quan tâm đến bệnh nhân phong. Anh giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác quản lý và điều trị bệnh nhân phong".

 

NGUYỄN HẰNG

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...