Thứ bảy, 20/04/2024, 01:40 [GMT+7]

Khát khao học hỏi và chinh phục những kiến thức mới

Thứ năm, 07/04/2011 - 10:18'
 (BLC) –Đó là cảm nhận của chúng tôi về Ngô Thị Liên – người vừa đoạt giải ba quốc gia môn văn.  

Ngô Thị Liên (người thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn các bạn ôn tập môn văn trong giờ ra chơi. Ảnh: Thanh Hoa

Kết quả đó là sự nỗ lực học hỏi, phấn đấu với niềm say mê văn học của cô học sinh có dáng người nhỏ bé, ánh mắt thông minh và đầy tự tin này.

Khi được hỏi về thành tích vừa đạt được, em chỉ cười và khiêm tốn nói: “Đó là nhờ công lao các thầy, cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy cho em”.

Ngô Thị Liên là học sinh lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thị xã Lai Châu). Em là người năng động và ham học hỏi, 11 năm liền và kỳ I năm học 2010 - 2011 em đều đạt học sinh giỏi. Giành được giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia lần này là điều không quá bất ngờ với thầy cô và bạn bè, bởi Liên luôn khát khao học hỏi và chinh phục những kiến thức mới.

Được biết, ngoài thời gian học trên lớp, thời gian rảnh Liên đều dành cho việc học tập. Em chịu khó xem lại bài cũ đã học trên lớp để nắm chắc những kiến thức cơ bản, sau đó tìm đọc sách tham khảo để hiểu sâu và cảm thụ về tác phẩm. Không những vậy em còn rèn luyện kĩ năng viết, phân tích và khả năng tư duy cho các môn học khối C, đặc biệt là môn văn.

Là 1 trong 4 thành viên của đội tuyển học sinh giỏi văn tỉnh tham gia kỳ thi quốc gia, em luôn tự nhủ phải tranh thủ thời gian ôn thi với quyết tâm sẽ đạt được thành tích cao để không phụ lòng thầy, cô, gia đình và bạn bè. Với quyết tâm cao cộng thêm kiến thức được tích luỹ, em bước vào kì thi khá tự tin và đã giành giải ba quốc gia (trong 4 thí sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh ta có 1 thí sinh đoạt giải ba và 3 thí sinh đoạt giải khuyến khích).

Kì thi quốc gia kết thúc cũng là lúc em chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, Liên phân bố thời gian đều cho 3 môn học khối C. Với giải ba quốc gia giúp em có nhiều cơ hội bước chân vào cổng trường đại học. Em cho biết: ‘‘Em sẽ nộp hồ sơ vào Khoa Luật, Đại học quốc gia bởi em muốn trở thành một luật sư giỏi”.

Hy vọng ước mơ của Liên sẽ sớm thành hiện thực, có đủ tự tin để chinh phục những chặng đường tiếp theo trên con đường học vấn.

Thanh Nga

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...