Thứ năm, 25/04/2024, 08:41 [GMT+7]

Lê Trà Giang chăm ngoan, học giỏi

Thứ ba, 31/05/2011 - 15:32'
(BLC) - “5 năm liền em Giang đều là học sinh giỏi toàn diện và dành được nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thị xã và cấp tỉnh” –  cô giáo Vũ Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 (thị xã Lai Châu) cho biết. 

Mặc dù đã được cô giáo Nhung giới thiệu khá kỹ về thành tích học tập của em Giang nhưng chúng tôi vẫn ngạc nhiên khi đến thăm nhà và được em cho biết đã đạt được gần 40 Giấy khen, Chứng nhận, Công nhận có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đó là: giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi toán cấp trường, giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi toán cấp thị, giải ba vở sạch chữ đẹp cấp trường, công tác đội được Hội đồng Đội khen thưởng (lớp 3); học sinh giỏi toàn diện, đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi toán cấp trường, giải nhì giải toán cấp thị, giải 3 vở sạch chữ đẹp cấp trường (lớp 4).

Trong năm học này, mặc dù là năm cuối cấp nhưng Trà Giang vẫn cố gắng tham gia các kỳ thi và đạt nhiều thành tích cao: danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, giải nhì học sinh giỏi toán cấp trường, giải 3 toán cấp thị xã, giải nhì toán cấp tỉnh, giải nhất thi Olimpic tiếng Anh trên internet cấp thị, giải nhì thi Olimpic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh, giải 3 vở sạch chữ đẹp, được các bạn trong lớp chọn là học sinh tích cực và tổng kết học kỳ II trung bình các môn học đạt 9,5, trong đó toán đạt 9,0 văn đạt 10,0.

Trà Giang ôn bài chuẩn bị cho buổi giao lưu thi toán tuổi thơ tại tỉnh Lào Cai.

Được biết, phương pháp học tập của em Giang là học mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là vào buổi tối. Sau bữa tối, em tranh thủ ôn lại tất cả các bài đã học trên lớp, làm bài tập đầy đủ, ngoài ra tìm hiểu thêm kiến thức nâng cao trong sách tham khảo, học những môn ưa thích như: môn tiếng Anh, toán. Em học bằng cách truy cập mạng, giải các bài toán trên mạng, thi toán trên mạng. Khi đến trường em cố gắng đến sớm để ôn lại bài, trong lớp chú ý nghe thầy, cô giáo giảng bài, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài… Những lúc rảnh rỗi, em thường thi giải toán vui cùng bố mẹ và chị. Ngoài ra, một cách giúp em học tốt đó là học ngay khi hướng dẫn các bạn trong lớp làm bài tập khó.

Không chỉ học giỏi, Trà Giang còn nhiệt tình trong các phong trào của lớp và trường phát động. Giang được bầu là tổ trưởng tổ 3 với trách nhiệm thường xuyên kiểm tra bài và hướng dẫn các bạn trong lớp khi gặp bài khó. Không ít bạn cùng lớp đã vươn lên trong học tập nhờ sự giúp đỡ của Giang như: bạn Nguyễn Thị Hồng Vân, Bạch Vân Nhi từ học sinh có học lực trung bình lên thành học sinh học lực khá, giỏi. Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Giang cùng các bạn trong lớp lao động, vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường thêm xanh - sạch - đẹp, tham gia trang trí lớp cho thân thiện, góp phần làm đẹp nhà trường; tham gia các buổi giao lưu văn hoá văn nghệ do nhà trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức…

Với những thành tích đã đạt được, vừa qua em Lê Trà Giang được nhà trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

Chia tay cô học trò ham học, chúng tôi được biết thêm em Giang đang tập trung ôn tập để cùng 4 học sinh tiêu biểu của tỉnh đại diện tham gia buổi giao lưu thi toán tuổi thơ tại tỉnh Lào Cai vào ngày 9 – 11/6/2011.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...