Thứ sáu, 29/03/2024, 16:03 [GMT+7]

Nặng lòng với nghề gia truyền

Thứ sáu, 16/07/2021 - 10:13'
Với mong muốn giữ gìn, phát triển nghề gia truyền từ bao đời để lại, nhất là giúp những người bị bỏng được chữa khỏi bằng bài thuốc gia truyền, anh Vũ Xuân Bách (SN 1984) ở tổ dân phố số 19, phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) đã mạnh dạn xin thôi việc Nhà nước, chú tâm nghiên cứu bài thuốc chữa bỏng gia truyền của gia đình. Từ bài thuốc của anh đã không ít người bị bỏng trong và ngoài tỉnh chữa khỏi bệnh.

Chúng tôi có dịp tới thăm anh Bách vào những ngày cuối tuần. Với dáng người cao gầy, khôi ngô anh đang mải mê sắp xếp lại quầy thuốc với những hộp thuốc nhỏ xinh. Theo lời kể của anh, chúng tôi đuợc biết, anh sinh ra, lớn lên ở thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên). Từ nhỏ, mỗi lần thấy ông nội chế thuốc và chữa khỏi cho bao nhiêu người bị bỏng, những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc của người bệnh luôn thôi thúc niềm hy vọng, đam mê và ước sau này được nối nghiệp ông với nghề thuốc gia truyền. Mỗi khi rảnh rỗi anh Bách lại “sát cánh” bên ông bốc thuốc, bào chế thuốc và chữa cho người bệnh, nghe ông giảng giải về tên, đặc điểm, cách nhận biết một số thảo dược có tác dụng chữa bỏng mọc hoang trên rừng. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh Bách đã thuộc lòng tên các vị thuốc, bào chế được thuốc chữa bỏng và vết loét ngoài da. Nhưng anh Bách vẫn phải gác lại niềm đam mê với nghề gia truyền, tiếp tục sự nghiệp học hành. Đến năm 2010, sau khi học xong Đại học Sư phạm Hà Nội 2, anh Bách xin vào giảng dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, một thời gian sau chuyển sang dạy ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài giảng dạy anh tranh thủ thời gian rảnh tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu thêm trên các tạp chí, sách báo, trang web về thuốc nam, đông y nhằm tích lũy thêm kiến thức cho bản thân cũng như để có thể phát triển hơn nữa bài thuốc chữa bỏng gia truyền.

Anh Bách giới thiệu về thuốc gia truyền chữa bỏng và vết loét ngoài da Xuân Bách.

Cầm trên tay lọ thuốc nước do chính tay anh bào chế, anh Bách bộc bạch: Theo ông tôi kể lại bài thuốc chữa bỏng được cụ truyền cho ông, rồi ông truyền cho bố tôi và tôi. Mỗi khi thấy ai bị bỏng tôi đều sử dụng bài thuốc này để chữa, một số người đã khỏi họ truyền tai nhau và tìm đến tôi xin thuốc chữa mỗi khi không may bị bỏng. Đam mê từ nhỏ nên tôi luôn tranh thủ thời gian tìm tòi kiến thức mọi lúc mọi nơi, đôi khi chỉ đơn giản đang đi đường nhìn thấy cây thảo dược ven đường cũng làm tôi phải dừng lại ngắm nghía, nghiên cứu. Tuy nhiên, sau một thời gian giảng dạy tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tôi được điều động về làm việc ở Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo. Công việc nhiều, bận bịu nhưng trong đầu tôi vẫn không thể quên những bài thuốc gia truyền và vẫn nung nấu ý định một ngày được phát triển nghề. Nhưng nếu làm cả 2 công việc tôi sợ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến tháng 1 vừa qua tôi quyết định xin nghỉ việc Nhà nước để có thể toàn tâm, toàn ý dành thời gian phát triển bài thuốc gia truyền; vì có thể giúp chữa bệnh cứu người, đem lại thu nhập, cũng như thực hiện ước của mình”.

Được biết, thuốc chữa bỏng hoàn toàn được bào chế từ thảo dược và một số được lấy từ rừng về như: cây bát úp, cây địa thiên, cây nhất nguyên, rau sam... mang về pha trộn với nhau theo tỷ lệ phù hợp. Sau đó đem giã để vắt lấy nước, tạo thành bài thuốc chữa bỏng khi sử dụng, người bệnh chỉ việc bôi lên vết thương, chứ không cần phải băng bó, hạn chế tác động vào vết thương, tránh để lại sẹo. “Thuốc hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, không sử dụng chất bảo quản nên rất an toàn cho da, dù trẻ nhỏ hay người lớn đều dùng được. Đặc biệt, kể cả khi vết thương mưng mủ cũng không cần phải nặn ra, mà cứ kiên trì bôi thuốc sau một thời gian bệnh sẽ khỏi. Không chỉ chữa bỏng, thuốc gia truyền của gia đình tôi còn chữa trị cả vết thương hở và vết côn trùng đốt” - anh Bách chia sẻ.

Từ bài thuốc của anh Bách đã có nhiều người khỏi và giới thiệu cho bạn bè gần xa trong và ngoài tỉnh liên hệ để được anh tư vấn và mua thuốc về bôi. Là một trong những người đã sử dụng thuốc của anh Bách để điều trị bỏng, chị Thùy Linh (phường Đoàn Kết) cho biết: Đầu tháng 6 vừa qua, do mải chơi không cẩn thận con tôi va vào bố đang bê bát canh nóng đổ vào người nên bị bỏng. Được mọi người giới thiệu về thuốc trị bỏng của anh Bách, tôi đã đưa con tới đây khám và lấy thuốc về bôi. Sau bôi 3 ngày vết bỏng đã lành, không bị rộp nước, không bị sẹo. Tôi thấy thuốc trị bỏng do anh Bách bào chế rất hiệu quả”.

Để thuốc bỏng gia truyền có thể giúp nhiều người chữa khỏi, anh Bách đã đầu tư vốn để sản xuất ra sản phẩm thuốc chuyên nghiệp, hiện đại từ quy trình chế biến đến đóng gói, thiết kế mẫu mã sản phẩm, có thành phần, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn sử dụng. Niềm vui nhân đôi với anh Bách khi mỗi ngày, mỗi tháng thuốc chữa bỏng của anh được nhiều người biết đến và mua với số lượng tăng đều theo từng tháng. Đặc biệt, tháng 2 vừa qua, thuốc gia truyền chữa bỏng và vết loét ngoài da Xuân Bách được Sở Y tế Lai Châu cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

Với lòng nhân ái của mình cùng mong muốn nhiều người biết, sử dụng thuốc và chữa trị được cho nhiều người bệnh anh Bách không chỉ bán thuốc mà còn nhận giúp đỡ điều trị miễn phí cho nhiều người bị bỏng có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, từng bước đưa thuốc chữa bỏng “bay cao, bay xa”, chữa cho nhiều người bệnh, đem lại cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh cho người bệnh.

Dương-trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...