Thứ tư, 24/04/2024, 23:52 [GMT+7]

Nữ cán bộ dân vận khéo

Thứ tư, 10/03/2021 - 17:39'
Thực hiện công tác dân vận, chị Lò Thị Hà (43 tuổi), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đã tập hợp, gắn kết đông đảo tầng lớp Nhân dân chung tay xây dựng khối đại đoàn kết, ổn định an ninh trật tự địa phương.

Chị Hà là người hòa đồng, nhiệt huyết, tận tụy trong công việc. Sinh ra và lớn lên tại xã Mường So (huyện Phong Thổ), năm 1997, chị xây dựng gia đình về làm dâu ở xã Bản Hon. Chịu khó, ham học hỏi, lại hay giúp đỡ người thân và bà con lối xóm nên chị được người dân nơi đây tin tưởng, mến phục. Năm 2000, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Tháng 9/2020, chị được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.
Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, chị Hà phấn khởi khoe: “Thành công lớn nhất của tôi trong công tác tại xã Bản Hon là tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp phát động. Thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia xây dựng các phong trào, mô hình phù hợp với thực tiễn của địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực”.
Thời gian qua, phong trào thi đua “Phụ nữ thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác” ở địa phương đi vào chiều sâu. Để có kết quả trên, chị đóng góp một phần công sức trong chỉ đạo các chi hội phụ nữ nhân rộng mô hình phụ nữ tiết kiệm từ 5.000- 10.000 đồng/tháng. Đến nay, toàn xã có 9 mô hình tiết kiệm với 481 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 150 triệu đồng. Hay như, mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” tại bản Nà Khum, với 20 hội viên phụ nữ tiết kiệm được 43 triệu đồng. Từ nguồn tiến kiệm, hàng năm, chị hướng dẫn các chi hội giúp hàng chục hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để mua cây, con giống và phân bón đầu tư vào tăng gia, chăn nuôi, góp phần vươn lên giảm nghèo bền vững.

Chị Hà (thứ 2 bên phải) hướng dẫn người dân ở Bản Hon, xã Bản Hon đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2021

Chị Hà (thứ 2 bên phải) hướng dẫn người dân ở Bản Hon, xã Bản Hon đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2021.

Chị tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, chị bám sát cơ sở, tuyên truyền cho chị em và Nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường. Chị đến từng hộ hướng dẫn người dân vệ sinh đường làng, nội bản, nhà ở và xử lý rác thải. Miệng nói, tay làm, chị cùng người dân quét dọn đường làng, ngõ xóm và tham gia trồng hoa, cây cảnh. Bằng những việc làm thiết thực, chị được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân nể phục và đồng tình ủng hộ; giảm tình trạng vứt rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.
Đối với công tác MTTQ xã, chị thường xuyên xuống bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy HIV/AIDS và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị gần dân, sát cơ sở, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Thời điểm này, chị Hà đang bận rộn với việc tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Bản văn hóa”, khu dân cư, hộ gia đình tham gia “Phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường”. Năm 2021, chị vận động 8/8 bản của xã đăng ký danh hiệu “Bản văn hoá”; 100% hộ đăng ký không có người nghiện ma túy; không vi phạm pháp luật; bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon nhận xét: “Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị Hà nhiệt tình, trách nhiệm, hết sức vì lợi ích của Nhân dân. Khéo léo trong giao tiếp, chị huy động được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Hàng năm, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Nỗ lực lồng ghép nhiệm vụ công tác với dân vận khéo, chị Hà nhận được nhiều bằng, giấy khen của Trung ương và địa phương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...