Thứ năm, 25/04/2024, 21:28 [GMT+7]

“Người vác tù và” ở Nà Tăm 3

Thứ ba, 09/06/2020 - 09:18'
Việc nhà làm không hết nhưng ông Sùng A Năng - Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Nà Tăm 3 (xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ) vẫn luôn năng nổ, nhiệt tình không biết mệt với nhiều việc của thôn, bản. Không ít người nói ông “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng ông Năng bỏ ngoài tai tất cả, việc gì tốt cho dân bản là ông làm hết mình.

Ông Năng tâm niệm, muốn bà con dân bản tin yêu, nghe và làm theo thì bản thân mình phải gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi phong trào, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Nghĩ sao làm thế, để phát triển kinh tế hộ gia đình ông mở rộng diện tích thảo quả, hiện nhà ông có hơn 5ha, phần lớn diện tích đã cho thu hoạch. Năm vừa rồi, bán thảo quả, gia đình ông thu gần 400 triệu đồng. Những bãi nương bạc màu, ông chuyển đổi thành khu chăn thả gia súc, để chủ động thức ăn trong mùa đông của đàn trâu, ông trồng thêm cỏ voi và chú trọng công tác thú y để phòng bệnh. Nhờ đó, đàn trâu của gia đình ông sinh trưởng tốt, hiện cả đàn có 15 con lớn, nhỏ - đây là gia sản lớn đối với người dân vùng cao.

Ông Năng xát gạo phục vụ sinh hoạt gia đình.

Ông Năng xát gạo phục vụ sinh hoạt gia đình.

Muốn giúp bà con dần từ bỏ tập quán làm nương rẫy, ông bàn với một số hộ trong bản làm đường dẫn nước từ khe suối Nà Tăm để trồng lúa nước. Các hộ làm theo đã khai hoang được hơn 4ha ruộng nước, liên tiếp được mùa. Nhiều hộ từ đó không còn lo đứt bữa mỗi khi giáp hạt như trước, dân bản thêm tin, nghe theo lời ông Năng.
Vì yêu lao động nên đã gần 60 rồi, nhưng người đàn ông vẫn còn tráng kiện lắm. Tham công tiếc việc, nên ông cứ luôn chân, luôn tay, khi công việc gia đình đã hòm hòm là lúc ông Năng lo cho việc của dân bản. Ông cứ năng nổ từ việc vận động bà con ăn ở hợp vệ sinh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới tới hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng. Được bà con tin yêu, vì thế việc gì có tay ông tham gia, phát động là dân bản làm theo. Vừa qua, một số hộ dân bản có sự tranh chấp về đất ở, đất sản xuất và tranh chấp nguồn nước, nhờ hòa giải kịp thời nên không để tình trạng hằn sâu mâu thuẫn dẫn tới xô xát, mất đoàn kết. Có được điều này cũng nhờ cách tham mưu thấu tình đạt lý của ông Năng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn của địa phương để có phương án xử lý hiệu quả.
Dẫu những năm gần đây đời sống của bà con dân bản Nà Tăm 3 đã có nhiều khởi sắc, nhưng trong bản còn một số hộ nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Cùng hộ nghèo vượt khó, ông Năng vận động bà con dân bản góp sức, chung tay hỗ trợ các hộ khó khăn sửa sang nhà cửa. Trong những năm qua, ông đã kiến nghị huy động bà con dân bản làm nhà đại đoàn kết cho 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản. Được hỗ trợ làm nhà, bà Tẩn Thị Đếnh khi nghĩ đến những ngày vất vả đã qua, bà không giấu nổi xúc động, với bà ông Năng và bà con dân bản là ân nhân.
Không chỉ năng nổ tham gia các hoạt động của Ban Công tác mặt trận, ông Năng cũng rất chu toàn với việc nhà và là điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Ông hào sảng, sẵn lòng giúp vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất giúp các hộ trong bản vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...