Thứ sáu, 29/03/2024, 06:41 [GMT+7]

Phùng Hu Nu - Tấm gương sáng về học tập và rèn luyện

Chủ nhật, 19/07/2020 - 18:44'
(BLC) - Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, bạn Phùng Hu Nu - học sinh lớp 12C1 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTNTDT) tỉnh còn là một trong những đoàn viên tiêu biểu của Đoàn trường, là tấm gương sáng cho các bạn học tập và noi theo.

Chúng tôi có dịp được trò chuyện với em Nu, sự nhanh nhẹn, thông minh, lém lỉnh của Nu được thể hiện qua từng câu chuyện em kể. Tâm sự cùng Nu chúng tôi được biết, Nu là người dân tộc Hà Nhì, sinh ra trong gia đình thuần nông tại bản Gò Khà, xã Thu Lũm, cách thị trấn Mường Tè 100km. Lớn lên trên mảnh đất biên giới xa xôi từ nhỏ, chứng kiến những khó khăn mà gia đình và người dân nơi đây phải gánh chịu, Nu đã sớm nuôi ý chí vươn lên, cố gắng học tập để mai này trở người có ích cho quê hương, xã hội. Nu tâm sự: “gia đình em nghèo nhưng bố mẹ luôn động viên và cố gắng nuôi các con ăn học, em luôn tự nhủ phải nỗ lực trong học tập, không được phụ công của bố mẹ”.

Phùng Hu Nủ (bên phải) cùng bạn ôn lại kiến thức sau mỗi mỗi giờ lên lớp.

Phùng Hu Nu (bên phải) cùng bạn ôn lại kiến thức sau mỗi giờ lên lớp.

Ngôi trên ghế nhà trường ngoài học những kiến thức chính khóa em còn được học tập và giảng dạy những bài học, nghe các mẩu chuyện giản dị về Bác, Nu dần nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu học tập rèn luyện bản thân mình. Nu luôn suy nghĩ: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của người học sinh là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác bằng cả suy nghĩ và hành động ngay từ việc làm nhỏ nhất, nhưng phải hết sức thiết thực, cụ thể”. Nhận thức được điều đó, trong học tập, em luôn đặt ra cho mình tiêu chí để học tập, rèn luyện theo nguyên tắc “Rèn luyện đạo đức là việc làm suốt đời, tự học là mãi mãi”. Với tinh thần say mê, luôn nỗ lực, phát huy tính tự học, sáng tạo, em đã xây dựng thời gian biểu cho mình và cách học của em là cố gắng để biết rộng hiểu sâu, học đi đôi với hành, tích cực nghiên cứu sách tham khảo, nâng cao, học hỏi thầy cô, bạn bè.

Vốn cần cù, chịu khó, Nu luôn chủ động, tự giác trong việc học tập và có tính tự tập trong cuộc sống hàng hàng. Trên lớp Nu chú ý nghe thầy cô giảng, hăng say phát biểu, mỗi giờ ra chơi Nu còn tranh thủ giúp các bạn trong lớp giải bài tập khó hoặc ngồi ôn lại những kiến thức thầy cô giáo đã giảng, những bài nào khó, không hiểu Nu có thể hỏi luôn các thầy cô. Nu nói: với em kiến thức học là vô tận, nhưng cốt lõi vẫn là phải nắm chắc kiến thức trên lớp. Ngoài ra, em còn tham khảo thêm các dạng sách nâng cao để bổ trợ cho kiến thức của bản thân.

Chính nghị lực vượt khó và vốn thông minh nên trong ba năm học tại Trường PTDTNT tỉnh, Nu đều xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm học 2018 -2019. Không chỉ là tấm gương sáng trong học tập, Nu còn rất năng nổ trong các phong trào của Đoàn, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức như các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tham gia quét dọn Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, quyên góp ủng hộ cựu học sinh gặp tai nạn... Học kì I năm học 2019 – 2020, với sự duyên dáng, thông minh và khéo léo, Nu đã xuất sắc vượt qua 58 thí sinh để lọt vào vòng chung kết và giành giải nhì cuộc thi học sinh thanh lịch của trường.

Trao đổi với cô giáo Cao Thu Thùy – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, cô cho biết: “Là học sinh giỏi toàn diện nhưng Nu không hề lấy làm tự mãn. Em luôn khiêm tốn, hòa đồng, quan tâm lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ hết mình với bạn bè, được thầy cô quý mến. Chính những nỗ lực vươn lên trong học tập và cống hiến cho hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên Phùng Hu Nu là một trong 45 thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh được tuyên dương trong Hội nghị “Điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020 – 2025" và được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 28/06 vừa qua. Đó không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân em mà còn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và quê hương mình”.

Với sự tự tin của em, một học sinh biết vượt qua được những khó khăn vươn lên trong cuộc sống, có ý thức rèn luyện đạo đức, cần cù trong học tập và làm theo Bác, sẽ là những hành trang qúy báu giúp Nu chạm đến ước mơ của mình sau này. Tinh thần vượt khó của em sẽ là tấm gương sáng cho các em học sinh trong trường học tập và noi theo.

Bạch Dương – Hường Thùy My

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...