Thứ năm, 25/04/2024, 13:46 [GMT+7]

Trưởng bản gương mẫu

Thứ sáu, 09/07/2021 - 10:45'
Không những là trưởng bản năng động, nhiệt tình trong hoạt động của địa phương, anh Lý Văn Chém (SN 1979, dân tộc Cống), Trưởng bản Táng Ngá (xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn) còn là một tấm gương điển hình đi đầu trong xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Với bà con nơi đây, anh là tấm gương để mọi người cùng học tập, vươn lên.

Bản Táng Ngá có 101 hộ dân, 100% dân tộc Cống sinh sống, cách trung tâm xã khoảng 10km, đường đến bản được trải nhựa. Hầu hết các hộ dân trong bản đều xây dựng nhà khang trang, chuồng trại chăn nuôi làm biệt lập. Nhiều năm nay, tình hình an ninh trật tự ở bản luôn đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Văn hóa truyền thống được người dân trong bản chú ý bảo tồn và phát huy tốt. Trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học đầy đủ… Để đạt được kết quả đó, ngoài ý thức tự vươn lên của người dân còn có sự đóng góp công sức không nhỏ của Trưởng bản Lý Văn Chém - người luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Anh Lý Văn Chém (áo trắng) tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tới người dân bản Táng Ngá.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Chém chia sẻ: “Năm 2002, tôi xây dựng gia đình, lúc ấy hoàn cảnh rất khó khăn giống như nhiều hộ dân khác cùng bản chỉ mong đủ ăn chứ chưa dám nghĩ đến chuyện làm giàu như bây giờ. Năm 2010, tôi mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dành cho hộ nghèo để phát triển kinh tế. Đầu tư 28 triệu đồng mua trâu về nuôi, số còn lại làm chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, vịt. Sau 5 năm, từ hai con trâu ban đầu đã phát triển lên 7 con; đàn lợn, gà cũng tăng nhanh nên gia đình tôi bán bớt để trả hết nợ ngân hàng. Đến nay, tổng thu nhập của gia đình từ nuôi trâu, dê, lợn và trồng lúa, ngô... 130-150 triệu đồng/năm.

Cũng chính nhờ nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên năm 2017 anh Lý Văn Chém được bà con trong bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Anh luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của địa phương; tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điển hình như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bên cạnh vận động người dân tham gia góp sức, bản thân anh gương mẫu đóng góp thêm tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng trong bản. 5 năm qua, gia đình anh và bà con trong bản đóng góp trên 500 ngày công để làm đường giao thông nội bản, đường ra khu sản xuất của bản. Bản Táng Ngá là một trong những bản điển hình về bảo vệ rừng, hiện nay bản nhận chăm sóc, bảo vệ hơn 4.000ha rừng. Hàng năm, trung bình các hộ dân trong bản nhận được khoảng 30 triệu đồng/hộ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cùng với đó, thực hiện chủ trương trồng cây quế của huyện Nậm Nhùn, năm 2019 gia đình anh Chém đi đầu trong chuyển đổi diện tích cây hàng năm như: ngô, lạc, sắn… kém hiệu quả sang trồng quế với diện tích 0,5ha.

Là trưởng bản, để người dân tin tưởng và làm theo, gia đình anh Lý Văn Chém luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Bản thân anh không ngừng tự tìm tòi, học hỏi nâng cao hiểu biết pháp luật, trực tiếp tuyên truyền đến người dân trong các buổi họp bản. Chúng tôi có dịp cùng anh đến các hộ gia đình trong bản thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Cầm trên tay những tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, anh đọc to, rõ ràng để mọi người nghe, ai không hiểu sẽ được giải thích cặn kẽ. Ở bản Táng Ngá, nói đến anh Chém mọi người đều dành sự trân trọng, quý mến bởi sự gương mẫu, trách nhiệm đối với các phong trào, hoạt động, công việc chung của bản.

Ông Vũ Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Nậm Chà cho biết: Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo mà anh Chém cùng các thành viên trong gia đình cũng rất nhiệt tình tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở bản, xã. Với các công việc được giao anh đều tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nhanh, hiệu quả. Điển hình anh vận động bà con trong bản trồng được 49,2ha cây quế. Từ đó, góp phần sớm hoàn thành thắng lợi mục tiêu trồng 90ha quế trên địa bàn toàn xã.

Từ sự nhiệt tình, năng động trong công tác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào văn hóa, thể dục thể thao và xóa đói giảm nghèo ở địa phương, anh Chém đã nhận được nhiều Giấy khen của Đảng ủy, chính quyền xã. Song đối với anh, niềm vui lớn nhất chính là sự ấm no, phát triển của bản cũng như của từng hộ dân.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...