Thứ bảy, 20/04/2024, 09:44 [GMT+7]

Sẻ chia khó khăn với học sinh nghèo nơi thượng nguồn sông Đà

Thứ bảy, 07/09/2019 - 12:55'
(BLC) - Đoàn công tác của Báo Lai Châu vừa có chuyến thăm và tặng quà, chia sẻ khó khăn với thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTDTBT – TH&THCS) Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. Những món quà đến với các em học sinh tuy không lớn nhưng đó chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em có nhiều niềm tin và nghị lực, quyết tâm học tập tốt để theo đuổi ước mơ của mình.

Từ thị trấn Mường Tè, 5h15 phút sáng chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về xã Tà Tổng. Con đường dài chưa đầy 50km nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ chúng tôi mới tới bản Cao Chải. Trước mặt chúng tôi là không gian khoáng đạt, khí hậu trong lành mát mẻ với những ngọn đồi thoai thoải. Ngôi trường vừa hoàn thiện khang trang kiên cố, còn thơm nức mùi vôi vữa; âm thanh náo nức của trống trường và cả những tiếng hát trong ngày khai giảng vang lên khiến bao mệt mỏi trong chúng tôi dường như tan biến.

Đại diện lãnh đạo Báo Lai Châu trao học bổng cho học sinh.

Đại diện lãnh đạo Báo Lai Châu trao học bổng cho học sinh.

Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, thầy giáo Cà Văn Diên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, trường có 701 học sinh, trên 98% học sinh là đồng bào dân tộc Mông, Hà Nhì. Địa hình chia cắt hiểm trở, xã có 10 bản thì có tới gần 40% số bản cách trung tâm xã hơn 30km, điển hình như bản Pa Tết, Tia Ma Mủ, U Na… 100% điểm trường ở các bản đều là lớp học tạm. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn nên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em…

Năm học này là năm đầu tiên nhà trường thực hiện việc sáp nhập trường tiểu học và THCS xã thành trường PTDTBT – TH&THCS Nậm Ngà, xã Tà Tổng. Được sự quan tâm của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển hỗ trợ xây dựng nên các em học sinh đã được học tập ngôi trường khang trang kiên cố, có nhà bán trú sạch đẹp. Đặc biệt với sự quan tâm, động viên chia sẻ khó khăn của các tấm lòng hảo tâm nhân nhân ngày khai giảng năm học mới chính là nguồn động viên lớn lao để thầy và trò nhà trường nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

Trường PTDTBT – TH&THCS Nậm Ngà, xã Tà Tổng nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, nhiều bản chưa có điện, chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt, giao thông đi lại còn nhiều bất cập... Nắm được những khó khăn đó, Báo Lai Châu đã tổ chức quyên góp cán bộ, viên chức và kết nối với một số nhà hảo tâm trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 10 học sinh có thành tích cao trong học tập cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác như chăn bông, bồn đựng nước, dây thép gai… tổng trị giá 50 triệu đồng. Qua đó, chia sẻ khó khăn, tạo động lực cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn tới những ước mơ, trở thành con ngoan trò giỏi.

Do đường xá xa xôi, việc vận chuyển những vật dụng thiết yếu cho học sinh bán trú trở thành bài toán khó... Với sự giúp đỡ của lực lượng Công an, những chiếc bồn đựng nước, chăn bông và một số vật dụng thiết yếu đã đến tận tay thầy và trò vào đúng ngày khai giảng, không chỉ đáp ứng mong mỏi thường trực mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chung tay góp sức giúp các em học sinh nghèo đến trường, cùng địa phương chăm lo nguồn nhân lực cho tương lai đất nước.

học sinh

Các em học sinh bán trú trường PTDTBT - TH &THCS Nậm Ngà, xã Tà Tổng cùng nhau học bài.

Xúc động khi nhận suất học bổng do Báo Lai Châu trao tặng, em Chang Mỹ Hoa học sinh lớp 9A nói, nhà em ở bản Nậm Ngà, do xa trường học nên nhiều năm qua em đều ở bán trú tại trường. Được sự quan tâm dạy dỗ của các thầy cô, 8 năm liên tục em đều là học sinh khá giỏi của nhà trường. Hôm nay được nhận quà của các cô chú nhà báo em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành cô giáo, tiếp tục đem con chữ đến cho các em nhỏ trong bản em.

Cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác Báo Lai Châu đã không quản đường sá xa xôi đến tận nơi để động viên, chia sẻ khó khăn với nhà trường, thầy giáo Lò Văn Diên – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sự quan tâm đặc biệt này, các thầy cô và học sinh nới đây sẽ cố gắng vượt lên trong mọi hoàn cảnh để đạt được những thành tích cao trong học tập. Nỗ lực để dạy dỗ học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi đáp ứng lòng mong đợi cấp ủy, chính quyền và cha mẹ học sinh.

Từng tham gia và kết nối nhiều chương trình thiện nguyện với những địa bàn còn khó khăn, đặc biệt là cho các hộ có hoàn cảnh éo le, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Lai Châu cho biết, chuyến công tác lần này để lại trong chúng tôi khá nhiều ấn tượng. Đó là sự quan tâm đặc biệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương với công tác giáo dục và đào tạo, sự trân trọng trước những nỗ lực vượt khó, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên với sự nghiệp trồng người; là nghị lực vươn lên trong học tập của các em học sinh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sự chung tay góp sức của cán bộ, viên chức cơ quan và kết nối hiệu quả với các nhà hảo tâm, chung sức vì học sinh nghèo vùng khó có thêm điều kiện để theo đuổi ước mơ con chữ.

Thiện Nguyện

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...