Thứ năm, 25/04/2024, 16:25 [GMT+7]
Phòng, chống dịch Covid-19 :

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường

Thứ hai, 05/04/2021 - 14:53'
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhân viên trong ngành, công tác phòng, chống dịch được ngành Giáo dục huyện Tam Đường thực hiện nghiêm ngặt.

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi có dịp đến thăm một số trường trên địa bàn huyện Tam Đường. Theo ghi nhận của phóng viên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây được thực hiện rất nghiêm túc. Tại khu vực cổng trường, các trường bố trí cán bộ y tế, giáo viên tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh, đồng thời yêu cầu phụ huynh khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong trường.
Các trường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và các em học sinh về tình hình dịch bệnh Covid-19 một cách đầy đủ, chính xác, những việc phụ huynh cần làm khi cho học sinh tới trường như: đo thân nhiệt cho học sinh, khi học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở không cho học sinh đến trường mà đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất để khám và được y, bác sỹ tư vấn; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân cho trẻ (khẩu trang, khăn mặt, nước uống cá nhân…). Các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh cách phòng tránh dịch bệnh: đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sát khuẩn, không tập trung đông người, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi…Ngoài ra, các thầy cô còn thành lập nhóm zalo, facebook để tuyên truyền, hướng dẫn cho các bậc phụ huynh về công tác phòng, chống dịch.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Lư (huyện Tam Đường) sát khuẩn tay trước khi vào trường học.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Lư (huyện Tam Đường) sát khuẩn tay trước khi vào trường học.

Cô giáo Dương Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lư cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhà trường tổ chức cho giáo viên phun khử khuẩn trong và ngoài lớp học, tiến hành lau bàn ghế, vệ sinh đồ dùng dạy và học. Phân công nhân viên trực tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh, các em học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các em học sinh khi tới cổng trường được nhân viên y tế phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp; các lớp đảm bảo mỗi học sinh một chai nước, một khăn mặt dùng riêng, nhà trường cũng dự trữ khẩu trang để phát cho học sinh... đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giúp các em yên tâm học tập”.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các em học sinh trong trường đều nâng cao ý thức về công tác phòng, chống dịch Ciovid-19 và thực hiện đúng theo hướng dẫn của các thầy cô giáo. Em Nguyễn Đào Hà Vy - Học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Bình Lư chia sẻ: “Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền của thầy cô, em được biết dịch Covid-19 rất nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện đúng nguyên tắc “5K”. Khi đến trường chúng em được các thầy, cô giáo đo thân nhiệt, sát khuẩn tay… em rất yên tâm”.
Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Bình Lư có 5 điểm trường, 24 lớp với 515 học sinh. Nhà trường rà soát, tham mưu bổ sung các thiết bị vật tư y tế, gồm: 500 chiếc khẩu trang, hàng chục máy đo thân nhiệt và đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng… Bên cạnh đó, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh đeo khẩu trang cho học sinh trước khi đến trường, từ trường về nhà. Đặc biệt, chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt, đầu giờ lên lớp, lồng ghép trong các tiết học… Hầu hết, học sinh đều hiểu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng tránh để bảo vệ sức khỏe bản thân.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường cho biết: “Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tam Đường cũng như Ban Chỉ đạo các cấp, phòng đã ban hành các văn bản tới các đơn vị trường học trong toàn huyện. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trường trên địa bàn huyện. Qua quá trình kiểm tra, các đơn vị trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của các cấp, học sinh chấp hành nghiêm những nội dung các thầy cô giáo đã tuyên truyền, như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt… Tất cả các hoạt động tập trung đông người như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đầu năm, hoạt động ngoại khóa đều tạm dừng, chỉ tập trung vào việc dạy và học”.
Với những biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19, ngành Giáo dục huyện Tam Đường đang nỗ lực bảo vệ an toàn cho giáo viên, học sinh trong mùa dịch để thầy cô giáo và các em có một sức khỏe tốt để yên tâm dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...