Thứ bảy, 20/04/2024, 19:42 [GMT+7]

Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Tiếng hát ASEAN 2017”

Thứ sáu, 07/07/2017 - 11:22'
Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN 2017” sẽ lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 18-8 đến ngày 21-8-2017 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN 2017'" lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN 2017” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cuộc thi sẽ trở thành sự kiện văn hóa nổi bật trong khu vực với mục tiêu tăng cường trao đổi văn hoá giữa các nước thành viên ASEAN, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật và tài năng âm nhạc trong cộng đồng ASEAN.

“Tiếng hát ASEAN 2017” là cuộc thi nhạc Pop dành cho các ca sĩ trẻ chuyên nghiệp có độ tuổi từ 18 đến 35 tới từ 10 nước ASEAN. Thời hạn đăng ký tham gia cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 10-7. Dự kiến, thí sinh 10 nước ASEAN sẽ tham gia thi vòng loại bán kết và chung kết.

Theo Hoàng Lân/hanoimoi/15:26 Thứ Năm ngày 06/07/2017

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...