Thứ năm, 28/03/2024, 23:50 [GMT+7]

Ra mắt sách "Họa sĩ khóa Kháng chiến (1950-1954)"

Thứ ba, 19/09/2017 - 08:44'
Đây là tên cuốn sách do tác giả Đào Mai Trang thực hiện, Nhà Xuất bản Mỹ thuật cấp phép và Quỹ Kim Long tài trợ, vừa ra mắt độc giả Hà Nội, viết về khóa học chính thức đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam thành lập tháng 10-1945, tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 1946 nhưng việc học chỉ kéo dài được hai tháng thì bị gián đoạn. Năm 1950, trường tuyển sinh khóa học chính thức đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp và được 22 sinh viên, tiêu biểu có Đào Đức, Ngô Mạnh Lân, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, Lê Lam... 

Cuốn sách dày 300 trang, in màu trên giấy couche, có 255 hình ảnh sáng tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân và các học trò của ông ở khóa Kháng chiến này, trong đó phần lớn chưa từng công bố. Sách gồm 3 phần, “Họa sĩ khóa Kháng chiến - một biên niên sử”, “Về 22 sinh viên khóa học”, “Vĩ thanh”...

Theo An Nhi/hanoimoi/06:47 Thứ Hai ngày 18/09/2017

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...