Thứ sáu, 29/03/2024, 22:27 [GMT+7]

Bản Hùng Pèng làm theo lời Bác

Thứ sáu, 08/11/2019 - 15:49'
Bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) là bản biên giới với 40 hộ dân, 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Từ nhiều năm nay, việc triển khai học và làm theo lời Bác đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Cùng với bộ đội biên phòng, người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Người dân bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) luôn gắn bó, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Chi bộ bản thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề học và làm theo Bác hàng năm. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phù hợp với thực tế của bản, nhận thức của Nhân dân. Trong quá trình triển khai học và làm theo Bác, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của đảng viên, nhất là việc nêu gương của đảng viên. Kế hoạch học và làm theo Bác của từng cá nhân được công khai trước chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát việc thực hiện, căn cứ vào đó cuối năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng như kịp thời uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh thành tích, báo cáo không trung thực…

Ông Lý Dâu Phùng - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Hùng Pèng cho biết: Những năm qua, việc học và làm theo Bác đã trở thành thói quen, việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi đảng viên đến từng người dân. Học Bác, chúng tôi hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới để địa phương ngày càng phát triển, các con được học hành đầy đủ. Từ hiệu quả ấy, những năm tới, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác, củng cố chi bộ ngày càng vững mạnh, đời sống người dân trong bản ngày càng ấm no.

Làm theo Bác, Nhân dân bản Hùng Pèng ra sức thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi bộ đã phân công cho từng đảng viên vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế vào sản xuất. Đồng thời, phát huy hiệu quả, gương mẫu đi đầu của các đảng viên trong phong trào phát triển kinh tế. Đặc biệt, chi bộ khuyến khích Nhân dân cải tạo đất đồi dốc, chuyển đổi diện tích đất đồi bạc màu sang trồng chuối, trồng nghệ. Nhờ mạnh dạn mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đến nay diện tích sản xuất toàn bản trên 200ha. bản có 46 hộ với hơn 170 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn dưới 10%. Thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng/người/năm; nhiều hộ có điều kiện sắm được xe máy, tivi, tủ lạnh… phục vụ nhu cầu cuộc sống. “Tấc đất tấc vàng”, “không cho đất nghỉ” ở Hùng Pèng các cánh đồng, nương ruộng của bà con đều được phủ kín một màu xanh của cây chuối, ngô, sắn, nghệ… ngoài đáp ứng nhu cầu còn bán sang phía bên kia biên giới để cải thiện, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người dân Hùng Pèng còn tích cực cùng bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Khi có vụ việc gây ảnh hưởng tới an ninh, an toàn khu vực đường biên, mốc giới tổ tự quản báo ngay cho lực lượng biên phòng để xử lý kịp thời.

Ông Lý Phủ Lùng - Bí thư Đảng ủy xã Ma Ly Pho cho biết: Từ hiệu quả việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến rõ nét thúc đẩy người dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những kết quả đạt được của chi bộ bản góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Góp phần giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đời sống người dân ngày càng ấm no.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...