Thứ sáu, 19/04/2024, 22:14 [GMT+7]

Biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2020

Thứ hai, 19/04/2021 - 15:56'
(BLC) - Sáng nay (19/4), Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2020. Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng hơn 100 đại biểu là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Giai đoạn 2019-2020, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân các cấp. Học tập và làm theo Bác, trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng từ 4.154 hộ (năm 2018) lên 5.027 hộ (năm 2020). Các hộ điển hình trong phong trào như: Đào Ngọc Sơn (tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu); Tô Thị Bắc (Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên); Giàng A Sinh (bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường)… Hưởng ứng phong trào thi đua “Nông dân Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, các cấp hội và hội viên nông dân toàn tỉnh đã hiến trên 146.000m2 đất, trên 83 nghìn ngày công để sửa chữa 65km kênh mương; làm mới và sửa chữa 132km đường giao thông nông thôn. Điển hình như: Hội Nông dân xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ đã vận động các hội viên nông dân đóng góp 1.800 ngày công lao động, hiến 1.500m2 đất xây dựng nông thôn mới. Các gia đình ông: Lù Văn Hoản (bản Nhiều Sang, xã Hồ Thầu) và Hảng A Sang (bản Sin Câu, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) đã đóng góp hàng nghìn mét vuông đất, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền bảo vệ môi trường bản, góp công làm đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Mùa A Trừ-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2019-2020

Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020 của các cấp Hội Nông dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số cơ sở Hội tổ chức quán triệt, học tập và làm theo Bác còn chậm, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng; việc phát hiện và biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình chưa nhiều; tỷ lệ hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác còn thấp so với tổng số hội viên…

Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như: Hội Nông dân Tân Uyên với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Nông dân xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ thực hiện phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với bảo vệ đường biên mốc giới”; Hội Nông dân huyện Tam Đường chia sẻ “Kinh nghiệm xây dựng mô hình nhóm hộ liên kết phát triển kinh tế từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân”…

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mùa A Trừ đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2019-2020. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác của các cấp hội, hội viên nông dân cần đổi mới về hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng hơn; học Bác gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và biết vươn lên làm giàu chính đáng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, tiên tiến.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...