Thứ sáu, 19/04/2024, 11:16 [GMT+7]

Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ ba, 24/08/2021 - 17:26'
(BLC) - Nhằm phát huy sức mạnh của đông đảo quần chúng Nhân dân trong chấp hành pháp luật về an ninh trật tự; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm tại cơ sở, những năm qua Công an tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Qua đó, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát huy hiệu quả, nhất là để người dân trở thành “cánh tay đắc lực” phối hợp và hỗ trợ lực lượng công an trong nắm bắt thông tin, kiểm soát địa bàn ngay từ tuyến cơ sở,  thời gian qua, lực lượng Công an từ tỉnh tới cơ sở tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền về phong trào. Gắn thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động. Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai nhân rộng, phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào.

a

Cán bộ Công an huyện Nậm Nhùn phối hợp với Công an xã Nậm Hàng tuyên truyền, vận động người dân xã Nậm Hàng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhân dân giúp ta nhiều thì thành công nhiều, giúp ta ít thì thành công ít, giúp ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, vì vậy lực lượng Công an từ tỉnh tới cơ sở đã thông qua các cuộc họp bản, chi bộ; sinh hoạt hội, hoạt động ngoại khóa tại các trường học và qua hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nhất là phát huy hiệu quả đội ngũ già làng, trưởng bản, người uy tín trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa tuyên truyền bằng tiếng dân tộc; kết hợp vận động, khuyến khích bà con tham gia cùng lực lượng Công an phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm tại cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia cùng lực lượng Công an đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Đại tá Phan Thành Bá – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, thời gian qua Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh rất quan tâm và ủng hộ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bà con đã cung cấp hàng nghìn tin, thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ phá nhiều chuyên án hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường...”.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 87 vụ, bắt 129 đối tượng, thu giữ 27kg Xyanua, 47kg thuốc nổ công nghiệp, 2,1kg thuốc nổ dạng dẻo, 249 kíp nổ, 10,6m dây cháy chậm, 1 ô tô, 7 xe máy, 22 điện thoại di động, tiền và tài sản khác trị giá khoảng 600 triệu đồng; phá thành công 3 chuyên án, bắt 4 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng số tiền các đối tượng giao dịch ước tính trên 78 tỷ đồng; bắt 1 đối tượng về hành vi giết người, cướp tài sản... Phát hiện bắt, tiếp nhận 307 vụ, 356 đối tượng (tăng 114 vụ, 125 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020) tội phạm về ma túy, thu 50,8kg ma túy tổng hợp, 14,3kg hêrôin, 7,1kg thuốc phiện...

Bên cạnh đó, qua tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp 562 khẩu súng tự chế; 16 nòng súng; 3 cò súng; 42 bẫy kiềng; 1 lựu đạn; 4 viên đạn; 15 kíp lựu đạn; 13 vũ khí thô sơ; 6 kích điện... Phát hiện, ngăn chặn 29 vụ, 35 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Phát hiện 62 vụ việc vi phạm về kinh tế, thu 360,24kg pháo nổ các loại... Qua đó, tạo khí thế thi đua tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", góp phần phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Anh Thào A Nhà - bản Nả Kế 1 - xã Hồng Thu - huyện Sìn Hồ chia sẻ: “Qua những buổi tuyên truyền của Công an xã tôi hiểu hơn về các quy định, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, tôi nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm; vận động bà con trong bản không tin, không nghe theo kẻ xấu, góp phần giữ gìn ANTT, cuộc sống bình yên cho bản thân, dân làng”.

Để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, thời gian tới Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân từ cơ sở về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chú trọng vào các địa bàn phức tạp về ANTT; gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào phòng, chống các loại tội phạm. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đội ngũ làm công tác phong trào đảm bảo tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật và kiến thức xã hội sâu rộng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào; biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt kết quả cao, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...