Thứ năm, 25/04/2024, 12:32 [GMT+7]

"Lương y như từ mẫu"

Thứ sáu, 20/08/2021 - 15:56'
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc bệnh nhân, những năm qua, bác sỹ, điều dưỡng Khoa Bệnh phổi, Bệnh viện phổi (BVP) tỉnh làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. Qua đó, rèn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc.

Khoa Bệnh phổi có 12 bác sỹ và điều dưỡng với 35 giường bệnh. Mỗi bác sỹ, điều dưỡng luôn gắn việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, khoa nghiêm túc nhận xét, đánh giá kết quả bác sỹ, điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, đi sâu vào thực tế công việc. Ngay từ đầu năm, các y, bác sỹ đăng ký việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chú trọng việc đổi mới phong cách và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Học tập và làm theo Bác thực sự trở thành “kim chỉ nam” giúp bác sỹ, điều dưỡng xây dựng hình ảnh người thầy thuốc chuyên nghiệp trong lòng người dân.

Điều dưỡng Khoa Bệnh phổi (Bệnh viện Phổi tỉnh) hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc.

Bệnh nhân Hảng A Dê (ở bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) điều trị tại Khoa Bệnh phổi cho biết: “Tôi nhập Khoa Bệnh phổi trong tình trạng ho, khó thở, sút cân, sức khỏe yếu. Bác sỹ chẩn đoán tôi bị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phải điều trị nội trú. Hàng ngày, tôi được bác sỹ, điều dưỡng chăm sóc tận tình, dặn dò (ngủ, nghỉ, ăn uống đúng giờ) và sử dụng các thiết bị kỹ thuật cao trong y học hiện đại. Nhờ đó, tôi nhanh chóng khỏi bệnh. Tôi cảm ơn bác sỹ và điều dưỡng nhiều lắm”.

Bác sỹ Lò Thị Chiến - Phụ trách Khoa Bệnh phổi đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả 12 điều y đức và quy tắc ứng xử nhằm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tất cả các lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức, chị đều tham gia và sử dụng thành thạo các thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Với cương vị phụ trách khoa, chị nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho bệnh Nhân. Trong giao tiếp với đồng nghiệp, chị luôn gần gũi, cởi mở. Với bệnh nhân, chị vui vẻ, thân thiện, sắp xếp buồng bệnh liên hoàn, hợp lí, đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm bệnh tật. Hàng ngày, chị theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến bệnh lý của người bệnh trong khoa. Thăm khám lại bệnh nhân trước khi hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện. Những trường hợp bệnh nhân nặng, chị báo cáo ngay Ban Giám đốc xin ý kiến chuyển phác đồ điều trị. 5 năm qua, chị luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được Sở Y tế tặng nhiều Giấy khen. Bác sỹ Chiến tâm sự: “Thời gian qua, học Bác, tôi rèn kỹ năng ứng xử nhẹ nhàng, cởi mở. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ nhằm tạo dựng niềm tin cho đồng nghiệp và bệnh nhân. Tất cả các thủ tục hành chính, tôi chỉ đạo đồng nghiệp giải quyết nhanh cho bệnh nhân ra, vào viện”.

Hay như, bác sỹ Ngô Thị Chữ - Khoa Bệnh phổi chấp hành nghiêm thời gian, giờ giấc, quy chế bệnh viện. Chị gắn việc học Bác với nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị cho bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân vào khoa, chị chủ động khám ngay, cho y lệnh thuốc, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và vận động. Đầu giờ sáng hàng ngày, chị đến buồng khám, thăm hỏi từng bệnh nhân; bệnh nhân nặng, theo dõi sát, xử lý kịp thời khi có diễn biến bất thường.

Bác sỹ chuyên khoa II Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc BVP tỉnh cho biết: “Những năm qua, bác sỹ, điều dưỡng Khoa Bệnh phổi luôn đoàn kết, trách nhiệm, gắn việc học và làm theo Bác với tận tụy, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người bệnh. Bác sỹ, điều dưỡng thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Bệnh viện Phổi cũng chú trọng phát triển nhân lực, máy móc, kỹ thuật cho khoa. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Khoa Bệnh phổi đã điều trị nội trú cho 502 lượt bệnh nhân. Năm 2020, khoa được Sở Y tế tặng Giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...