Thứ năm, 25/04/2024, 10:35 [GMT+7]

Phụ nữ Bình Lư học tập và làm theo Bác

Thứ hai, 25/01/2021 - 09:23'
(BLC) - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị 05) vào cuộc sống, thông qua nhiều đóng góp thiết thực của hội viên Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Lư (huyện Tam Đường), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội trong năm qua.

Về thăm xã Bình Lư một ngày đầu năm, chúng tôi nghe cán bộ Hội LHPN xã nhắc nhiều đến kinh nghiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN các cấp trong xã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, lồng ghép việc học tập và làm theo Bác tới hội viên. Mỗi chi hội lồng ghép việc triển khai học và làm theo Bác từ những việc thiết thực. Cụ thể, tổ chức cho chị em dọn vệ sinh môi trường nội bản xanh, sạch, đẹp vào sáng thứ 7 hàng tuần; trồng hoa, cây cảnh ven đường nội bản. Nổi bật là Chi hội Hoa Vân, Nà Phát và Nà Khan.

Không chỉ tiết kiệm trong gia đình, hội viên còn thống nhất xây dựng mô hình tiết kiệm để có quỹ hoạt động, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn. Mỗi hội viên tự nguyện học tập đức tính tiết kiệm của Bác trong đời sống sinh hoạt. Chi hội phụ nữ bản Nà Khan và Nà Phát triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, cho hội viên nghèo vay không lãi suất từ 6 tháng đến 1 năm để phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội phụ nữ bản Pa Pe còn phối hợp với Công an huyện, xã khảo sát thành lập mô hình "Phụ nữ vận động chồng, con không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội" với 66 hội viên tham gia. Póp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương. Thông qua các mô hình, xuất hiện nhiều tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác như các Chi hội: Nà Khan, Nà Phát, Hoa Vân, Tòng Pẳn, Nà Hum.

Chị Hà Thị Khín (Chi hội phụ nữ bản Nà Khan) tâm sự: “Học tập và làm theo Bác, tôi nghĩ không cần quá cao xa, trước hết là từ việc nhỏ nhất trong đời sống sinh hoạt. Tôi sẵn sàng tham gia mọi phong trào do chi hội phát động nhằm chung tay, góp sức xây dựng bản làng sạch, đẹp. Trong phát triển kinh tế, tôi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh, tăng vụ. Đồng thời, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Nà Phát (xã Bình Lư) thăm mô hình nuôi nhốt trâu thương phẩm.

Hội viên, phụ nữ bản Nà Phát (xã Bình Lư) tham quan, học hỏi mô hình nuôi nhốt trâu thương phẩm của hội viên trong Chi hội.

Đưa Chỉ thị 05 vào thực tiễn, hàng năm, Hội LHPN xã Bình Lư xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng tới 15 chi hội trực thuộc với 898 hội viên. Các chi hội đổi mới nội dung, hình thức tập hợp hội viên; gắn học tập và làm theo Bác với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền xã tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hiện, Hội duy trì hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới” tại Chi hội phụ nữ các bản: Hoa Vân, Nà Khan, Nà Phát và Thèn Thầu. Đồng thời, nhân rộng mô hình “3 sạch” tại Chi hội phụ nữ bản Nà Hum với các hoạt động như: dọn vệ sinh, trồng hoa ven đường nội bản. Hay như Chi hội phụ nữ bản Nà Khan triển khai thực hiện mô hình “Tuyên truyền hội viên, phụ nữ và Nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm làm từ nhựa dùng một lần”. Mỗi hội viên nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ, phân loại và tái chế rác thải nhựa.

Ngoài ra, Hội LHPN xã Bình Lư còn triển khai Chỉ thị 05 gắn với phong trào “Phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Từ phong trào trên, chị em tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn đầu tư vốn xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giờ đây, trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều hội viên phụ nữ điển hình với tinh thần vượt khó, tích cực thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích canh tác. Một số cá nhân điển hình học Bác ở đức tính cần cù xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp vườn, ao, chuồng, rừng, vươn lên làm giàu chính đáng như: Đèo Thị Lả, Nùng Thị Hạn, Lù Thị Thu, Hà Thị Khín (Chi hội phụ nữ bản Nà Khan); Lò Thị Phới, Đèo Thị Chơn, Lò Thị Thóm, Lò Thị Thượng, Hà Thị Thao (Chi hội phụ nữ bản Nà Phát); Lò Thị Pín, Lò Thị Nọi (hội viên Chi hội phụ nữ bản Pa Pe).

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội LHPN xã Bình Lư phối hợp với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Mỗi hội viên tích cực vận động người thân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện như: gạo, rau, đậu, củ, quả, mỳ tôm. Hội vận động hội viên ủng hộ tiền mặt 1.700 nghìn đồng; hướng dẫn 542 chị em cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại để phòng chống dịch Covid - 19.

Chị Đèo Thị Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Lư cho biết: “Để việc học và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa thành việc làm thường xuyên, hiệu quả, Ban Chấp hành Hội LHPN xã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp triển khai sâu, rộng tới hội viên. Các cấp Hội cụ thể hóa chương trình hành động, phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội thực hiện với nhiều giải pháp, đạt kết quả thiết thực. Năm 2020, 100% chi hội trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 13 chi hội xuất sắc và 2 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội LHPN xã Bình Lư được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...