Thứ năm, 25/04/2024, 13:34 [GMT+7]

Phụ nữ Pắc Ta học Bác từ những điều giản dị

Thứ ba, 19/05/2020 - 16:10'
(BLC) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) có tổng số 1.458 hội viên sinh hoạt tại 16 chi hội. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2019 đến nay, Hội đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế. Từ đó, giúp hội viên từng bước khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội cũng như duy trì, nâng cao tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

Đưa chúng tôi tới thăm mô hình “Rau sạch” tại Chi hội phụ nữ bản Pắc Lý, chị Lương Thị Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã thông tin sơ qua: Đây là Chi hội chủ yếu hội viên người miền xuôi lên lập nghiệp. Sau khi lập bản đã phát huy kinh nghiệm truyền thống trong chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế. Bởi vậy, chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi rất hiệu quả, hướng vào sản xuất hàng hóa. Chúng tôi đã có ý tưởng và vận động chị em tham gia xây dựng mô hình “Rau sạch” nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Năm 2019, Hội LHPN huyện lựa chọn Pắc Ta thực hiện điểm mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Cách làm của hội viên Chi hội phụ nữ bản Pắc Lý là chăn nuôi gắn với trồng trọt; thống nhất giá bán; hỗ trợ nhau cây, con giống và kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Trong trồng trọt, đa dạng các loại rau, củ, quả, quy hoạch gọn gàng, khoa học vườn, đầu tư hệ thống tưới tự động và tuyệt đối nói không với thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật. Chăn nuôi tập trung vào lợn, gia cầm. Sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá thành hợp lý được người tiêu dùng ưa chuộng, giúp chị em thêm động lực đầu tư mở rộng sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng.

Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1979). Năm 2012, sau khi chồng mất vì bệnh tiểu đường, sơ gan cũng là lúc mẹ con chị trắng tay, nợ nần. Được cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm, động viên, giúp đỡ, hướng dẫn làm ăn giúp chị có cơ ngơi nhiều người mơ ước. Chị Thủy chia sẻ: “Từ mảnh vườn bên nhà, tôi trồng rau theo mùa, trồng cây ăn quả và chăn nuôi trâu, lợn, gà, vịt. Các con lớn, tôi vay vốn ngân hàng thông qua tín chấp của Hội LHPN xã đầu tư thêm dịch vụ xay xát, kiên cố hệ thống chuồng để tăng đàn vật nuôi. Mùa nào thức nấy, rau hay sản phẩm gia súc, gia cầm không phải mang ra chợ mà khách đều đến nhà đặt mua. Thu nhập ổn định giúp tôi xây được nhà ở và chăm lo cho các con. Khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên là cách tôi học tập và làm theo lời Bác trong những năm qua”. Được biết, gia đình chị Thủy là 1 trong 2 hộ hội viên của Chi hội phụ nữ bản Pắc Lý được cắm biển “Nhà sạch - vườn đẹp”.

chị thủy

Đa dạng các loại cây trồng trong vườn nhà giúp chị Thủy có nguồn thu ổn định.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thiết thực học tập và làm theo lời Bác, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Hội xác định rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (gọi tắt là CVĐ) để tập trung triển khai thực hiện. Bởi, với 8 tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, hội viên có điều kiện thể hiện chính kiến, phát huy sở trường, năng lực, hiểu biết để tự chủ kinh tế, mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 

Ngay từ đầu năm, Hội đã tổ chức rà soát hội viên, phụ nữ nghèo và xây dựng kế hoạch giúp đỡ thông qua nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính đến thời điểm này, toàn Hội có 6 tổ với 228 hội viên vay tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh. Xây dựng quỹ chi hội, tham gia ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ nghèo” cho hội viên vay vốn không lãi. Cầm tay chỉ việc đối với các hộ đã đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của CVĐ. Vận động hội viên, phụ nữ trồng, chăm sóc cây chè, quế, mắc ca, lúa.

Đồng thời, tổ chức trồng con đường hoa tại đường nội đồng bản Nà Ún (đã trồng 2 lần). Thực hiện bản điểm CVĐ tại bản Mít Thái qua hoạt động mua chổi phát cho các hộ; giúp đỡ 2 gia đình đạt 2 - 3 tiêu chí (mua chổi, hót rác, sọt rác); giúp 1 hộ hội viên thoát nghèo (chị Lò Thị Bình); hướng dẫn ra quân tổng vệ sinh được 4 đợt. Hội phối hợp với UBND xã chiêu sinh và vận động hội viên tham gia 2 lớp học nghề gồm: trồng chè tại bản Nà Ún và trồng nấm tại bản Pắc Ta. Thành lập mới 2 mô hình tiết kiệm tại bản Thanh Sơn, Hoàng Hà với 45 thành viên tham gia. Các chi hội tích cực giúp nhau 575 ngày công lao động, hỗ trợ cây, con giống. Tiêu biểu như Chi hội Bó Lun 1, 2, Nà Ún, Hoàng Hà…

Kinh tế phát triển, hội viên quan tâm việc học của con em, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, tham gia đội văn nghệ, hoạt động an sinh xã hội. Nhờ đó, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm toàn xã giảm 1,55% (từ 12,2% năm 2015 xuống còn 6,4% năm 2019).

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...