Thứ sáu, 26/04/2024, 03:40 [GMT+7]

Sen Đông làm theo lời Bác

Thứ hai, 17/01/2022 - 10:21'
Học và làm theo lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu “Ra sức tăng gia sản xuất để mọi người được ấm no”, bản Sen Đông, xã Mường Than (huyện Than Uyên) tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Đến bản Sen Đông, chúng tôi gặp rất nhiều bà con đang tưới nước chăm sóc cây vụ đông. Đặc biệt, nhiều đảng viên đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, trồng cây vụ đông để người dân trong bản học và làm theo. Ông Khuất Đăng Cao, bản Sen Đông tâm sự: “Là đảng viên, tôi nêu gương trong chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây màu quanh năm. Với 3.450m2 đất, mùa nào trồng cây đó đảm bảo sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Vụ đông, tôi canh tác: su hào, bắp cải, hành, khoai tây, cà chua; chú trọng khâu chăm sóc, phòng bệnh để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho thu hoạch năng suất cao. Điều này giúp gia đình có tổng thu nhập gần 60 triệu đồng/năm”.

Bí thư Chi bộ bản Sen Đông (xã Mường Than) hướng dẫn người dân chăm sóc cây cà chua.

Bản Sen Đông có diện tích tự nhiên 335,81ha, 158 hộ, 619 nhân khẩu gồm 2 dân tộc Thái, Kinh sinh sống. Xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; hàng năm, cấp ủy chi bộ bản chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề và định kỳ hàng tháng, hàng quý đưa vào sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt bản. Sau mỗi đợt triển khai, đã có hàng trăm lượt người tham gia học tập, riêng cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu.

Các đảng viên trong chi bộ còn tích cực thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng đảng; đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước. Tích cực hăng hái chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Phan Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ bản Sen Đông cho biết: “Chi bộ có 14 đảng viên. Chi bộ thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong công tác phát triển kinh tế, nêu cao ý thức trách nhiệm, từ đó tự vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất; đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi lợn, trâu, bò, cây bưởi, rau các loại. Qua đó, người dân phấn khởi tăng gia lao động sản xuất, khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã giúp Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng KHKT vào sản xuất. Với diện tích 43ha, bà con đưa các giống lúa lai vào canh tác với năng suất bình quân 56 tạ/ha, lương thực bình quân đầu người đạt 385kg/người/năm. Thực hiện các biện pháp thâm canh, tăng vụ đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm; với 2 vụ lúa, 1 vụ rau, củ, quả các loại; các loại giống cây trồng được sử dụng có hiệu quả, năng suất cao như: cà chua, cà rốt, súp lơ xanh, cải bắp, su hào Hàn Quốc… được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng. Toàn bản có 7,5ha chuyển từ đất trồng lúa và vườn tạp sang trồng rau màu, đạt trên 150 triệu đồng/ha/năm. Điển hình một số hộ có diện tích trồng rau màu thu nhập từ 170-250 triệu đồng/ha/năm như: ông Phan Duy Hậu, ông Kiều Văn Vinh, bà Kiều Thị Hạnh…

Ngoài ra, bản vận động bà con làm chuồng trại chăn thả gia súc tập trung, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hiện nay, tổng đàn gia súc có trên 1.000 con; đàn gia cầm có hơn 3.000 con. Nhân dân tích cực trồng rừng thay thế được 200ha và thực hiện tốt công tác bảo vệ, không chặt phá rừng. Qua đó, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường.

Đến nay, tình hình kinh tế-xã hội của bản phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 2%, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình trở lên trên 84%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm. Đặc biệt, việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất như: máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy sơ chế thức ăn chăn nuôi và cùng với sự nắm bắt, đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm của người dân đã tạo nên diện mạo mới ở Sen Đông.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...