Thứ tư, 24/04/2024, 17:28 [GMT+7]

Hội thảo khoa học “Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Lai Châu, thực tiễn sau 15 năm chia tách, thành lập

Thứ năm, 05/12/2019 - 10:25'
(BLC) - Sáng nay (4/12), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Lai Châu, thực tiễn sau 15 năm chia tách, thành lập (2004 – 2019)". Đồng chí Chu Lê Chinh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi Hội thảo.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 864-QĐ/TU, ngày 16/01/2019 thành lập Tổ nghiên cứu, thực hiện Đề tài khoa học "Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Lai Châu, thực tiễn sau 15 năm chia tách, thành lập (2004-2019)" nhằm khái quát, tổng kết, đánh giá thực tiễn của Đảng bộ tỉnh trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, đề xuất những luận điểm khoa học, bài học kinh nghiệm sâu sắc, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Với mục tiêu nghiên cứu đó, từ tháng 2/2019 đến nay, Tổ thực hiện đề tài đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực trạng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn các huyện, thành phố. Tổ chức điều tra khảo sát về quá trình và kết quả 15 năm các cấp, ủy chính quyền địa phương trong tỉnh xây dựng, củng cố, phát huy khối đoàn kết các dân tộc bằng 1.000 phiếu điều tra thực hiện ở 8 huyện, thành phố; 18 xã, phường, thị trấn; 54 thôn bản, tổ dân phố; 6 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 16 cơ quan đơn vị cấp huyện và 20 dân tộc trên địa bàn tỉnh. Sau khảo sát, 12 thành viên của Tổ đã thực hiện xong 8 báo cáo chuyên đề và tổ chức 3 hội nghị tham gia góp ý kiến.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ các vấn đề lý luận xung quanh nội dung xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phân tích, đánh giá làm sáng tỏ hơn về thực trạng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến nay; phân tích, dự báo tình hình những thuận lợi và khó khăn tác động đến việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo… Đồng thời, đề nghị Tổ nghiên cứu đề tài sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thảo có nhiệm vụ đánh giá thực trạng, bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh trong 15 năm qua và đề ra các nhiệm vụ giải pháp trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn khoa học, khách quan, với sự tham gia tích cực, đóng góp trí tuệ, sự hiểu biết nhận thức lý luận và bám sát thực tiễn của các đại biểu dự Hội thảo là cơ sở giúp Tổ nghiên cứu đề tài tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh bản dự thảo đề tài. Đề tài khoa học càng được phát huy sẽ giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác hoạch định chính sách, ban hành chính sách nói chung và chính sách đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh nói riêng tiếp tục phát huy, phát triển để đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh ta trong giai đoạn tới.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...