Thứ sáu, 19/04/2024, 14:56 [GMT+7]

Trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV năm 2020

Thứ tư, 18/11/2020 - 21:55'
(BLC) - Lễ tổng kết trao giải được Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh tổ chức chiều nay (18/11). Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng các tác giả đoạt giải tham dự.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV được chia làm 7 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

Để Hội thi thu hút đông đảo các tác giả tham gia, từ tháng 2/2020, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công tác truyền thông được thực hiện bằng nhiều hình thức: cử cán bộ trực tiếp đến nhà máy, trường học, thôn bản để tuyên truyền, vận động; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống để vận động tham dự Hội thi. Đưa tin, bài, hình ảnh, phóng sự nêu gương điển hình tiên tiến trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các giải pháp tham dự Hội thi được đánh giá, chấm điểm theo 3 tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam; khả năng ứng dụng rộng rãi trong điều kiện tỉnh Lai Châu và hiệu quả kinh tế - xã hội mà sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại.

Đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải cho các tác giả đạt giải.

Đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải cho các tác giả.

Kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ (ngày 15/9/2020), Ban Tổ chức đã tiếp nhận 38 hồ sơ, mô hình, sản phẩm đăng ký dự thi. Qua đánh giá, nhận xét, chấm điểm có 13 giải pháp đạt giải, gồm: 1 giải nhất (trị giá 25 triệu đồng), 2 giải nhì (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng), 4 giải ba (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng) và 6 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng). Tổng giá trị giải thưởng 155 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân là chủ nhiệm các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt giải cao tại Hội thi năm nay. Ban Tổ chức Hội thi đề cử 7 giải pháp đạt giải cao tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII (2020 – 2021), giải thưởng Vifotec.

Các giải thưởng đạt giải đều xuất phát từ thực tế lao động, sản xuất, nghiên cứu và học tập; mang tính thực tiễn, có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Nhiều giải pháp đã được áp dụng thành công, đem lại lợi ích, hiệu quả cao cho cộng đồng và xã hội. Hội thi là sân chơi bổ ích giúp người lao động có cơ hội thể hiện tài năng, trí tuệ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...