Thứ năm, 25/04/2024, 11:14 [GMT+7]

Đảng bộ xã Nùng Nàng lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế

Chủ nhật, 05/07/2020 - 14:15'
(BLC) - Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế, sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Qua đó, Đảng bộ đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Mạch Thọ Quyết - Bí thư Đảng bộ xã Nùng Nàng cho biết: “Để lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ xã xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế, trong đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đảng bộ chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa cây, con giống mới cho năng suất, chất lương cao vào sản xuất. Hiện, xã có thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tăng 18 triệu đồng/người so với năm 2015".

Xã Nùng Nàng nằm giáp ranh với thành phố Lai Châu với nhiều điều kiện thuận lợi giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, dân cư sinh sống rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận Nhân dân hạn chế. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ xã phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ bản hàng tháng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời cùng đảng viên chi bộ bản bàn giải pháp lãnh đạo bà con phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đảng viên trong xã nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình bền vững. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đưa giống ngô lai, lúa chất lượng cao vào gieo cấy. Hiện nay, toàn xã có 523,5ha cây có hạt với sản lượng lương thực đạt 2.158 tấn (tăng 48 tấn so với năm 2015).

Đồng chí Mạch Thọ Quyết - Bí thư Đảng bộ xã Nùng Nàng (Người bên trái) kiểm tra năng suất, chất lượng mô hình trồng lê ở bản Sáy San 1 (xã Nùng Nàng).

Đồng chí Mạch Thọ Quyết - Bí thư Đảng bộ xã Nùng Nàng (bên trái) kiểm tra năng suất, chất lượng mô hình trồng lê ở bản Sáy San 1 (xã Nùng Nàng).

Đến thăm một số bản: Phan Chu Hoa, Lao Tỷ Phùng, Sáy San 1 (xã Nùng Nàng) một chiều cuối tháng 6, chúng tôi thỏa sức ngắm những cây lê, đào, mận sai trĩu quả. Đây là nỗ lực lớn của Đảng bộ xã lãnh đạo chính quyền địa phương định hướng, tuyên truyền, vận động bà con mở rộng diện tích trồng cây ăn quả ôn đới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Từ đó, bà con thay đổi nhận thức, mạnh dạn đưa giống cây ăn quả mới vào trồng thí điểm như: đào chín sớm, mận tam hoa, lê Đài Nông và VH6. 5 năm qua, Đảng bộ xã quan tâm, lãnh đạo Nhân dân trồng mới 43,3ha cây ăn quả (đạt 433% nghị quyết); nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn xã lên 50,9ha. Đối với cây lê, năm 2017, cấp ủy, chính quyền xã vận động 25 hộ dân tham gia trồng thí điểm hơn 10ha. Tháng 6 vừa qua, diện tích lê của xã cho thu hoạch sai quả, năng suất, chất lượng cao. Các hộ tham gia mô hình trồng lê thu nhập hàng chục triệu đồng, góp phần cải thiện sinh hoạt gia đình. Tiêu biểu gia đình anh Thào A Lùng ở bản Sáy San 1 trồng 1.000m2 lê. Mỗi cây, anh thu hoạch hơn 30kg quả, bán với giá 40 nghìn đồng/kg. Anh Lùng tâm sự: “Ngày đầu cấp ủy, chính quyền xã triển khai mô hình trồng lê, tôi trăn trở, lo nghĩ quả lê không ngọt khó bán, tốn công, sức chăm sóc. Nhờ đảng viên đến tận nhà cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật làm đất, tôi mạnh dạn trồng 40 cây lê. Năm nay, tôi thu nhập hơn 40 triệu đồng tiền bán lê, trừ chi phí thu lãi 20 triệu đồng. Tôi thấy lê là cây dễ trồng, sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện địa phương. Khách hàng đến tận vườn đặt mua lê với giá ổn định đem lại một khoản thu lớn cho gia đình vươn lên thoát nghèo”.

Những năm qua, Đảng bộ xã Nùng Nàng triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX. Từ việc lãnh, chỉ đạo sát sao, Đảng bộ xã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, xã có bình quân lương thực đạt 682kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 03%. Đảng bộ xã từng bước đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, ngựa thịt theo hướng hàng hóa. Cán bộ thú y phụ trách, hướng dẫn, tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh cho gia súc. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc của xã đạt 6,5%/năm. Từ khuyến khích, người dân cải tạo vùng đất kém hiệu quả sang đào ao, nuôi thả thủy sản, đến nay, xã có 7ha nuôi thả thủy sản, tăng 2ha so với năm 2015, sản lượng cá đạt 14 tấn/năm.

Nhờ Đảng bộ xã Nùng Nàng định hướng, lãnh đạo đúng đắn, đời sống Nhân dân từng bước cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Hệ thống chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng và trật tự địa phương được giữ vững. Nhiều năm liên tiếp Đảng bộ xã được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Nùng Nàng ngày càng khởi sắc.  

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...