Thứ sáu, 26/04/2024, 00:59 [GMT+7]

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu

Thứ sáu, 12/11/2021 - 11:04'
(BLC) - Đây là 1 trong 2 chương trình trọng điểm huyện Phong Thổ đề ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nhất là ngành Nông nghiệp với mục tiêu nâng cao thu nhập; giải quyết việc làm cho người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Sau khi đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc với Huyện ủy Phong Thổ vào đầu tháng 10 vừa qua, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả sau 1 năm thực hiện chương trình trọng điểm “Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu” của huyện. Theo đó, kinh tế toàn huyện có bước phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Ngành Nông nghiệp có nhiều khởi sắc với những mô hình liên kết tiêu thụ nông sản hiệu quả; trên địa bàn hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên, tổng giá trị sản xuất đạt gần 3.300.000 triệu đồng, giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 10,57 triệu USD; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm (tăng 2 triệu đồng/người/năm so với năm 2020).

Nhân dân xã Hoang Thèn (huyện Phong Thổ) thu hoạch mía.

Nhân dân xã Hoang Thèn (huyện Phong Thổ) thu hoạch mía.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND huyện Phong Thổ ban hành Đề án Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án. Kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) vào đầu tư, liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân.

Hiện tại, huyện đã kết nối với HTX Nông sản Lai Châu (trụ sở xã Mường So) ký kết bao tiêu sản phẩm mía cho bà con xã Hoang Thèn, thị trấn Phong Thổ; Công ty Cổ phần trà Tam Đường bao tiêu sản phẩm búp chè tươi cho Nhân dân trên địa bàn huyện với diện tích 55ha chè kinh doanh.

Cùng với đó, sau khi được tuyên truyền, vận động, Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào gieo trồng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng các mô hình chăn nuôi hàng hóa tập trung.

Điển hình như gia đình anh Tẩn Chỉn Mìn ở bản Nậm Khay, xã Khổng Lào. Từ vùng đất cằn cỗi, trồng sắn, cao su không hiệu quả, năm 2015, anh Mìn mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hơn 1ha cây xoài. Vụ vừa qua, gia đình anh thu được gần 2 tấn xoài. Ngoài ra, vợ chồng anh kết hợp trồng thêm bơ, khoai sọ, riềng, chăn nuôi gia súc. Bình quân mỗi năm gia đình anh Mìn thu được gần 100 triệu đồng.

Được biết, đến thời điểm này, huyện Phong Thổ đã hình thành các mô hình sản xuất lúa, cây ăn quả, nguyên liệu chè tập trung theo hướng hàng hóa thị trường. Toàn huyện có tổng diện tích cấy lúa trên 4.600ha (trong đó hơn 100ha lúa chất lượng cao: tẻ râu, nếp tan); gần 551ha chè; trên 1.000ha thảo quả; hơn 4.500ha cây ăn quả… Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 210 nghìn con.

Hiện nay, huyện Phong Thổ đang tiếp tục triển khai công tác rà soát dư địa phát triển, quy hoạch từng vùng sản xuất tập trung; tuyên truyền, vận động Nhân dân khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa thị trường. Hướng phấn đấu đến năm 2025, huyện sẽ thực hiện quy hoạch các vùng cây trồng chủ lực có quy mô lên tới hàng nghìn hécta; xây dựng các cơ sở chế biến nông sản: chè, mắc-ca, chuối…

Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, chương trình trọng điểm “Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu” mà huyện Phong Thổ đề ra sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, ghi thêm những dấu ấn mới trên hành trình phát triển của huyện nhà. 

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...