Thứ năm, 28/03/2024, 19:40 [GMT+7]

Điểm tựa cho hội viên nông dân phát triển kinh tế

Thứ ba, 17/07/2012 - 21:14'
(BLC) - Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng” đã được các cấp Hội Nông dân thị xã phát động và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, góp phần tích cực giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Xác định hỗ trợ nông dân là một trong những giải pháp đẩy mạnh phong trào, đem lại quyền lợi chính đáng về vật chất cho hội viên, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông qua các chương trình để hội viên được vay vốn với tổng dư nợ trên 14 tỷ đồng cho 29 tổ với 681 hộ hội viên được vay.

Anh Phê A Vừ chăm sóc cá.

Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn vay "Quỹ hỗ trợ nông dân" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với số tiền 1 tỷ đồng cho 45 hộ tại 2 phường: Tân Phong và Đoàn Kết.

Cùng với việc tạo nguồn vốn vay, các cấp Hội còn chú trọng đưa khoa học kỹ thuật đến với nông dân thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, hội thảo đầu bờ, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm nông dân (Hội Nông dân tỉnh) mở 13 lớp tập huấn với 529 hội viên tham gia nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, dạy nghề ngắn hạn cho nông dânChỉ đạo các cấp hội vận động hội viên phát huy nội lực trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ, vốn đầu tư phát triển sản xuất. 

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân nghèo phát triển sản xuất từ đầu năm đến nay Hội đã đứng ra ký kết mua 100 tấn phân NPK Lâm Thao cho hội viên nông dân các xã, phường đảm bảo sản xuất kịp thời vụ.

Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Nông dân thị xã đã xuất hiện nhiều tấm gương dám nghĩ, dám làm, đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi. Năm 2011, trên địa bàn thị xã có 210/2.514 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với thu nhập từ 70 – 250 triệu đồng/năm.

Đến thăm gia đình anh Phê A Vừ, dân tộc Mông ở bản Huổi Lùng, xã Nậm Lỏong một trong những gia đình phát triển kinh tế giỏi từ việc xây dựng mô nình ruộng – vườn – rừng.

Với lợi thế về nguồn nước dồi dào gia đình anh đã khơi mương dẫn nước về phục vụ cấy hơn 1ha lúa. Với quan điểm “giữ rừng là bảo vệ nguồn nước” vợ chồng anh đã cải tạo hơn 1ha đất đồi thành rừng. Để sớm có nguồn thu từ rừng ngoài các loại cây trồng lâu năm gia đình  anh còn trồng tre, vầu để lấy măng và bán cây.

Tận dụng đất vườn quanh nhà anh trồng chè và cây ăn quả. Kinh tế gia đình dần khá hơn. Có tiền anh đầu tư mua thêm 2ha nương rẫy để trồng ngô. Anh chọn trồng ngô nếp vào đầu và cuối vụ để bán bắp, vì theo anh thời điểm đầu và cuối vụ giá ngô bán bắp cho thu nhập cao hơn. Còn ngô giữa vụ thì anh trồng ngô tẻ để nấu rượu và chăn nuôi. Từ mô hình trên mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 70 – 80 triệu đồng.

Không chỉ giúp các hội viên làm giàu mà Hội Nông dân thị xã còn tích cực trong việc giảm tỷ lệ hội viên nghèo. Hiện nay toàn Hội không có gia đình hội viên đói, số hộ nghèo giảm xuống còn 2%. Trong số hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu phải kể đến gia đình các anh Nguyễn Văn Chiến ở bản Séo Sín Chải, xã San Thàng; Phạm văn Hậu, tổ 12, phường Tân Phong, anh Vừa A Sao ở bản Gia Khâu II, Nậm Loỏng…

Cũng từ đó niềm tin của hội viên, nông dân vào tổ chức hội, số nông dân tự nguyện tham gia sinh hoạt hội ngày càng tăng. Từ đầu năm đến nay các cấp Hội Nông dân thi xã đã kết nạp mới được 42 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 2.514 hội viên.

Bên cạnh đó Hội còn đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm lo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho nông dân, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, Hội nông dân cấp Hội còn phối hợp với Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình duy trì 5 câu lạc bộ “Nông dân thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình”, “Nông dân với pháp luật” tại các phường: Quyết Thắng, Tân Phong và Đoàn Kết và xã San Thàng.

Với những kết quả đã đạt được, các cấp Hội Nông dân thị xã Lai Châu và hội viên đã thể hiện được ý chí vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

 

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...