Thứ sáu, 29/03/2024, 20:01 [GMT+7]

Bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước thời tiết khắc nghiệt

Thứ bảy, 13/01/2018 - 10:00'
(BLC) - Thời tiết diễn biến bất thường với nhiều đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân, sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, huyện Than Uyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương tích cực hỗ trợ phòng, chống.

Mặc dù nhiệt độ không khí xuống thấp kèm theo giá rét nhưng trên các cánh đồng lớn của xã: Mường Than, Mường Cang, Hua Nà, nông dân vẫn tích cực xuống đồng làm đất, che phủ mạ… đảm bảo lịch thời vụ gieo cấy. Được sự hướng dẫn của các bộ khuyến nông cùng với kinh nghiệm nhà nông, anh Vàng Văn Xuân (bản Pom Míu, xã Mường Cang) tuân thủ kỹ thuật gieo và chăm sóc cây mạ ngay từ những ngày đầu xuống giống. Với cơ cấu giống chủ yếu gồm séng cù, JO2 và thóc nếp địa phương, toàn bộ diện tích mạ của gia đình đang phát triển tốt, cây mạ được che phủ ni lông để giữ ấm. Anh Xuân tâm sự: “Vụ đông xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy trên 2.000m2 lúa chất lượng cao séng cù. Mặc dù rét đậm rét hại, tôi vẫn ra đồng đắp bờ, kiểm tra diện tích mạ, đảm bảo nguồn nước, che phủ nilông cẩn thận cho từng luống mạ đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tốt”.

Người dân xã Mường Kim bổ sung rơm khô, che chắn chuồng trại bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông.

Vụ đông xuân năm nay, theo kế hoạch, nông dân huyện Than Uyên gieo cấy 1.879ha lúa với cơ cấu giống chủ yếu bắc thơm số 7, kháng bạc lá, hương thơm số 1, PC6 và một số giống lúa chất lượng cao như: séng cù, J02… Đảm bảo sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các xã, thị trấn vận động bà con chủ động làm đất, gieo mạ và thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho mạ, tiến hành cấy đồng loạt trước tết Nguyên đán đối với diện tích trà sớm và trà chính vụ. Tuy nhiên, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, trời rét, nước lạnh gây khó khăn trong công tác làm mạ, cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn nông dân khẩn trương làm đất, chủ động xuống giống. Đồng thời, tăng cường bón phân cho đồng ruộng; phòng, chống rét đúng kỹ thuật đảm bảo mạ không bị chết rét.

 Cập nhật tình hình thời tiết qua phương tiện thông tin đại chúng cũng như các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương về đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa phùn kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, ông Vàng Văn Long ở bản Loọng Bon (xã Hua Nà) đưa đàn trâu 5 con từ lán về nhà để tiện chăm sóc. Ngoài tích cực cắt cỏ voi, ông Long nấu cháo, cám ngô, gạo bổ sung chất dinh dưỡng, đồng thời quây bạt quanh chuồng tránh gió lùa giữ ấm cho gia súc.

 Trước tình hình thời tiết có khả năng xuất hiện băng giá tại một số xã vùng cao: Tà Mung, Tà Hừa, Khoen On khiến đàn gia súc đối mặt với nguy cơ mắc dịch bệnh và chết do đói, rét. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, đoàn thể, lực lượng dân quân... tăng cường xuống cơ sở giúp Nhân dân quây bạt tránh gió và theo dõi tình hình dịch bệnh; tuyên truyền người dân dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi khi không thể chăn thả. Hiện nay, trên địa bàn huyện Than Uyên có 66.505 con gia súc, trong đó 15.325 con trâu, 5.590 bò, 38.200 lợn, 340 ngựa, 7.050 dê; trên 100 nghìn gia cầm các loại. Đến ngày 11/1, toàn huyện chưa có gia súc, gia cầm bị chết rét.

Ông Nguyễn Văn Thăng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Đối phó với những đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, Phòng phối hợp với 12 xã, thị trấn tăng cường các biện pháp tuyên truyền và trực tiếp xuống cơ sở theo dõi và kiểm tra tiến độ sản xuất cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho mạ. Chú trọng phổ biến người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ đàn vật nuôi như: nuôi tập trung có chuồng trại, chăn dắt, bổ sung thêm lượng thức ăn ngày mưa rét, quây kín chuồng trại bằng bạt”.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung mạnh vào trung tuần và cuối tháng 1/2018. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn huyện Than Uyên khuyến cáo người dân bảo vệ cây trồng, nhất là mạ; không chăn thả gia súc ra ngoài trời. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp phòng, tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét gây ra trên cây trồng, vật nuôi.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...