Thứ tư, 24/04/2024, 08:12 [GMT+7]

Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Thứ sáu, 19/04/2019 - 15:28'
Ngày 18-4, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo, tập huấn "Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử". 

1

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, song hành với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phức tạp trên các gian hàng trực tuyến. 

Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường công tác phối hợp và thực thi giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác chống hàng giả, không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet, làm trong sạch môi trường kinh doanh. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp sở hữu các website thương mại điện tử trong việc bảo vệ người tiêu dùng. 

Tại hội thảo, 5 sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam gồm: Adayroi.com, Lazada.vn, Sendo.vn, Shopee.vn, Tiki.vn đã tham gia lễ ký kết "Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử".

Theo THANH HIỀN/hanoimoi.com.vn/06:36 thứ sáu ngày 19/04/2019

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...