Thứ năm, 25/04/2024, 11:21 [GMT+7]

Chủ động phòng ngừa sâu bệnh hại lúa đông xuân

Thứ tư, 14/03/2018 - 09:17'
(BLC) - Trước diễn biến bất thường của thời tiết như giá lạnh, sương muối... thời điểm đầu năm, nhiều diện tích lúa đông xuân của huyện Sìn Hồ bị chết rét hoặc ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Do vậy, huyện chỉ đạo các địa phương tích cực theo dõi và thực hiện biện pháp chăm sóc đảm bảo năng suất lúa.

Nông dân xã Pa Tần phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Sìn Hồ gieo cấy 750ha lúa với cơ cấu giống: hương thơm số 1, PC6 và một số giống lúa địa phương. Cuối tháng 1, ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại làm 118ha lúa của xã Noong Hẻo bị ảnh hưởng (trong đó khoảng 40ha chết rét). Hiện nay, diện tích lúa trà sớm đang trong giai đoạn làm đòng, diện tích chính vụ bước vào giai đoạn cuối đứng cái, đẻ nhánh và trà muộn đẻ nhánh rộ. Ông Giàng A Pềnh - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Khắc phục tình trạng lúa chết rét, Phòng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương vận động nông dân khẩn trương làm đất gieo cấy lại đảm bảo thời vụ. Cùng với đó, phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động bà con bón phân, làm cỏ, theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển của cây lúa, chủ động phòng, trừ khi có sâu, bệnh gây hại. Đặc biệt, khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là thời điểm hiện nay khí hậu ấm áp tạo điều kiện thích hợp cho nhiều loại dịch bệnh, sâu hại phát triển”.

Giữa tháng 2, nông dân xã Nậm Tăm hoàn thành gieo cấy 40ha lúa. Cũng do ảnh hưởng bởi sự diễn biến bất thường của thời tiết khiến hơn 1ha lúa chết rét. Ngay khi thời tiết chuyển ấm, bà con làm đất gieo cấy lại. Được biết, đảm bảo vụ lúa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, xã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, khuyến nông bản phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, chăm sóc, bảo vệ mạ cũng như cách nhận biết sâu bệnh hại lúa. Cùng với đó, vận động người dân tu sửa và nạo vét kênh mương, chủ động theo dõi quá trình sinh trưởng của lúa, tiến hành bón phân và chăm sóc đúng kỹ thuật để cây lúa phát triển. Hiện, toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn xã sinh trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh gây hại.

Chị Cà Thị Nghiêm (bản Tà Tủ 2, xã Nậm Tăm) chia sẻ với chúng tôi, vụ đông xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy hơn 4.000m2 giống lúa địa phương. Ngay từ đầu vụ, tôi được cán bộ xã và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa. Gia đình tôi tuân thủ đúng hướng dẫn, chủ động bón phân, thường xuyên ra đồng kiểm tra. Nhờ đó, lúa phát triển tốt, không bị dịch bệnh.

Tin rằng, với sự chủ động của nông dân cũng như các cơ quan chuyên môn, vụ lúa đông xuân năm nay của huyện Sìn Hồ sẽ đạt năng suất 43,7 tạ/ha như kế hoạch đề ra.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...