Thứ sáu, 19/04/2024, 05:17 [GMT+7]

Hiệu quả từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”

Thứ bảy, 24/09/2022 - 09:07'
(BLC) - Với những cách làm hay, sáng tạo, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được Hội Nông dân xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) triển khai đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ở bản Đội 4 (xã Hồ Thầu), chị Tăng Thị Hạnh được biết đến là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế từ chăn nuôi và trồng trọt. Những năm qua, chị luôn tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong câu chuyện với chị Hạnh, chúng tôi được biết, năm 1997, gia đình chị được vay 100 triệu đồng với ưu đãi 3 năm không lãi suất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quỹ hỗ trợ nông dân.

Từ kiến thức lĩnh hội được và nguồn vốn vay ưu đãi, chị mạnh dạn đầu tư quy hoạch lại vườn, chuồng trại để chăn nuôi lợn, trồng rau màu. Sau 3 năm chịu thương chịu khó lao động chị đã trả hết nợ và có vốn để tái sản xuất. Chị tiếp tục tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi trên sách, báo, truyền hình, mạnh dạn đưa những cây trồng mới vào thử nghiệm tại gia đình như: cà chua, ngô ngọt và đã đem lại thành công.

Những năm trở lại đây, theo định hướng phát triển kinh tế của huyện Tam Đường, chị mạnh dạn chuyển hướng sang trồng chanh leo. Từ 2.000m2 đăng kí trồng ban đầu đến nay chị đã mở rộng diện tích lên 2ha, quả chanh leo thu hoạch đều, đem lại nguồn thu nhập ổn định. 

Chị Hạnh chia sẻ: “Để phát triển kinh tế, tôi khởi nghiệp bằng việc chăn nuôi lợn, từ nuôi nhỏ lẻ tôi đã dần mở rộng quy mô, thời gian cao điểm nuôi tới 130 con. Hiện, tôi duy trì nuôi 60 con lợn nái, lợn thịt, lợn con, hơn 100 con vịt/lứa, mỗi năm nuôi từ 5-6 lứa vịt. Hai năm gần đây thu nhập chính của gia đình tôi là từ chanh leo, mỗi tháng thu được gần 4 tấn, bán cho công ty với giá trung bình 10.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí mỗi năm cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng. Nhiều năm nay gia đình tôi đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh”. 

nông dân

Hội viên nông dân bản Chù Lìn (xã Hồ Thầu) chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa để phát triển kinh tế gia đình.

Anh Tẩn Văn Giao hội viên nông dân bản Chù Lìn là hội viên năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, anh Giao đã vượt khó vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Anh Giao tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi khó khăn lắm, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Những năm trở lại đây, được Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế, tôi mạnh dạn xây chuồng trại kiên cố để chăn nuôi lợn theo hướng hàng hoá. Gia đình tôi nuôi trung bình 30 con, mỗi năm xuất bán trên 3 tấn. Ngoài ra, tôi còn nuôi 3 con trâu, hơn 100 đôi chim bồ câu, mở dịch vụ xay xát thóc, sửa chữa xe máy, chở nông sản thuê… Nhờ tập trung lao động sản xuất, kinh tế gia đình khấm khá hơn, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trừ các khoản chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng”.

Hiện, Hội Nông dân xã có 8 chi hội với 529 hội viên, năm 2021 có 38 hộ đăng kí hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 35 hộ được công nhận danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 2 hộ cấp huyện và 1 hộ cấp tỉnh. Năm 2022, xã có 57 hộ đăng kí hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ đó,  củng cố niềm tin giữa các hội viên với tổ chức hội, ngày càng thu hút đông đảo các hội viên nông dân tham gia đăng ký phong trào.

Chị Châu Thị Mây - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Thầu cho biết: Để đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm Hội Nông dân xã đã phối hợp với các bản tổ chức tuyên truyền tới các hội viên đăng ký tham gia phong trào. Đồng thời, vận động các hội viên tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn các cây trồng, vậy nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Đặc biệt, chúng tôi định hướng cho hội viên chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: chanh leo, dong riềng, cây ăn quả ôn đới… Nhờ đó, phong trào được lan tỏa rộng khắp, các hội viên nông dân hăng hái tham gia và đạt được hiệu quả thiết thực, xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao, góp phần cải thiện đời sống của hội viên”. 

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” ở xã Hồ Thầu đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, vươn lên làm giàu của nhiều hội viên nông dân. Nối tiếp những thành công đó, thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, lan toả các điển hình tiên tiến để đưa phong trào phát triển sâu rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...