Thứ tư, 24/04/2024, 03:12 [GMT+7]

Kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến

Thứ ba, 27/09/2022 - 15:52'
(BLC) - Sáng 27/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và biểu dương các điển hình về hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Thời gian qua, việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm triển khai. Các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các mô hình tổ hợp tác xã sản xuất liên kết, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ theo giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương gắn với chương trình phát triển OCOP của tỉnh.

Đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 3 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ 130 phụ nữ khởi nghiệp và hỗ trợ 2 ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh với số tiền 200 triệu đồng.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở còn thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Qua đó, đã bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng về phổ biến kiến thức giáo dục phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình; chống xâm hại trẻ em… góp phần hỗ trợ phụ nữ thực hiện vai trò nòng cốt xây dựng gia đình.

Nhiều mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ được nhân rộng và duy trì, thu hút các nhóm phụ nữ tham gia như: mô hình, câu lạc bộ: Xây dựng gia đình hạnh phúc; phụ nữ với pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… Các cấp hội còn chủ động tham gia phối hợp với các ngành chức năng giải quyết 3 vụ xâm hại trẻ em; tiếp nhận và xử lý 20 đơn thư của hội viên, phụ nữ về hôn nhân, bạo lực gia đình.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan giai đoạn 2017 - 2022”.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "Hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan giai đoạn 2017 - 2022".

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đưa ra cách làm hay trong phát triển kinh tế như: Phát triển cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội...

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện mô hình "Hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan giai đoạn 2017 - 2022".

Ánh Hồng - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...