Thứ sáu, 26/04/2024, 03:15 [GMT+7]

Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ

Thứ sáu, 28/08/2020 - 14:27'
(BLC) - Với phương châm “Đổi mới, sáng tạo” hơn 1 năm nay, huyện Phong Thổ đã đưa Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2019-2025 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả bước đầu. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ để chị em vươn lên phát triển triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Gia đình chị Vàng Thị Thuận ở thôn Tây An (xã Mường So) vốn là hộ khó khăn. Do thiếu đất sản xuất (chỉ có 400m2 đất trồng lúa), lúc nông nhàn chị chỉ có thể ở nhà trông 2 con còn nhỏ. Chồng chị làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhưng lương cũng chỉ được 1,4 triệu đồng/tháng. Thu nhập cả gia đình chẳng đáng là bao, nhiều năm liền, gia đình chị phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp.

Khát khao vươn lên thay đổi cuộc sống, năm 2014 vợ chồng chị quyết định vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mua vật liệu và làm 1 nhà xưởng có diện tích 40m2 để trồng nấm rơm sạch. Có vốn kiến thức nhất định từ các lớp tập huấn nhưng do chưa biết cách đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho nấm phát triển, nên có vụ gia đình chị mất trắng, cả nghìn bịch nấm phải vứt bỏ. Xót xa công sức bỏ ra không mang lại hiệu quả, nhưng được sự động viên kịp thời của cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, huyện, chị Thuận thêm vững lòng. Vừa làm chị vừa đúc rút kinh nghiệm, đầu tư hệ thống tưới nước phun sương kết hợp về tận Hà Nội lấy nguồn giống đảm bảo và học hỏi kỹ thuật bài bản, dần dần trồng nấm rơm trở thành nguồn thu chính của gia đình chị.

Từ số tiền tiết kiệm được năm 2018, chị Thuận xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang trị giá 800 triệu đồng, làm thêm xưởng sản xuất nấm rơm thứ 2 diện tích 50m2. Từ đó đến nay, 1 năm gia đình chị làm 3 vụ nấm rơm, tương đương khoảng trên 2.200 bịch nấm, cung ứng ra thị trường gần 5 tạ nấm tươi. Với giá bán trung bình 40.000 đồng/kg, 1 năm trừ chi phí gia đình chị thu lãi 50-60 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại, quan trọng hơn đó là công việc này góp phần bảo vệ môi trường (do hạn chế đốt rơm), tạo việc làm thời vụ cho chị em trong thôn từ 7-10 người, công lao động đạt 200.000 đồng/ngày. Năm 2019, Hội LHPN huyện động viên, hướng dẫn chị Thuận viết ý tưởng “Phát triển sản xuất kinh doanh nấm sạch” tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh và mô hình của chị vinh dự lọt vào vòng chung khảo.

Chị Thuận chia sẻ: “Được lọt vào vòng chung khảo là nguồn động viên rất lớn đối với cá nhân tôi. Và cũng từ đó tôi được gặp gỡ, nghe các chị em chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng khởi nghiệp, bản thân tôi cảm thấy được khơi thông tư tưởng, định hướng tương lai, tự tin hơn. Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô sản xuất nấm làm giàu cho gia đình, quê hương”.

Được hỗ trợ khởi nghiệp, chị Vàng Thị Thuận (xã Mường So) tự tin phát triển kinh tế thông qua sản xuất nấm sạch.

Được hỗ trợ khởi nghiệp, chị Vàng Thị Thuận (xã Mường So) tự tin phát triển kinh tế thông qua sản xuất nấm sạch. Trong ảnh: Chị Thuận cùng chồng bảo quản rơm chuẩn bị cho vụ trồng nấm mới.

Được biết, chị Thuận chỉ là 1 trong 4 phụ nữ được hỗ trợ, giúp đỡ viết ý tưởng khởi nghiệp. 3 phụ nữ còn lại là các chị: Hảng Thị Sú ở bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ) với ý tưởng “Du lịch cộng đồng xanh”; Đèo Thị Thắm bản Huổi Bảo (xã Mường So) ý tưởng “Mở rộng phát triển sản xuất rau sạch”; Mào Thị Còi thôn Tây An (xã Mường So) ý tưởng “Phát triển may trang phục truyền thống dân tộc Thái”. 2 trong 4 ý tưởng trên đã lọt vào vòng chung kết, được Hội LHPN tỉnh công nhận. Riêng ý tưởng “Du lịch cộng đồng xanh” được dự cấp Trung ương trong năm 2020.

Bên cạnh việc hướng dẫn phụ nữ viết ý tưởng khởi nghiệp, các phòng, tổ chức hội huyện Phong Thổ còn định hướng, hỗ trợ phát triển một số sản phẩm đặc trưng địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gồm: cá nước lạnh ở Tung Qua Lìn, chè cổ thụ tại Mồ Sì San, gạo tẻ râu xã Bản Lang. Xây dựng 2 mô hình chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm: mô hình cây ăn quả ôn đới (lê) xã Dào San; mô hình trồng nhãn, vải thiều, xoài tại các xã Mường So, Khổng Lào, Huổi Luông, Nậm Xe. Thông qua các mô hình hội viên phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng.

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, năm 2019 Hội LHPN huyện, Phòng Lao động, Thương binh - xã hội huyện cũng quan tâm đến công tác hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ. Cụ thể, Hội LHPN huyện tư vấn cho 7 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; 1 hợp tác xã có phụ nữ quản lý tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho 1.700 hội viên, phụ nữ; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn cho 1.935 hội viên, phụ nữ. Hội lựa chọn các chị em hội viên, phụ nữ tiêu biểu tham gia Diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức để chị em có dịp giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm. Trưng bày một gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại đây.

Hội LHPN huyện cũng phối hợp tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến phụ nữ làm kinh tế giỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng, lan tỏa việc làm tốt. Nhờ đó, cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân dần được tiếp cận với Đề án, nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, hăng hái phát triển kinh tế. Hiện nay, trong huyện xuất hiện thêm các phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, vượt khó vươn lên xóa đói giảm nghèo làm kinh tế giỏi ở cả vùng thấp và vùng cao, nâng tổng thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 28 triệu đồng/người/năm, năm 2019 có 49 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo.

Trong định hướng những năm tới, huyện Phong Thổ sẽ tập trung tổ chức Hội nghị truyền thông về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tổ chức tập huấn về kỹ năng trong sử dụng vốn, vật tư, điều hành hiệu quả… Tin rằng, với bước đi cụ thể, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” ngày càng phát triển, góp phần khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong cuộc sống, xã hội hiện đại.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...