Thứ sáu, 19/04/2024, 22:08 [GMT+7]

Nông dân Nậm Hàng phát triển kinh tế

Thứ sáu, 16/03/2018 - 16:25'
(BLC) - Mỗi lần về xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây, vui hơn cả là trong mỗi câu chuyện làm giàu của nông dân đã phủ thêm nhiều gam màu tươi sáng.

Hội viên nông dân bản Phiêng Luông 2 thoát nghèo nhờ chăn nuôi.

Chúng tôi đến thăm trang trại của ông Lưu Văn Lẩu - hội viên Chi hội bản Phiêng Luông 2 khi ông đang chăm sóc đàn trâu, bò. Ông Lẩu kể cho chúng tôi nghe: “Trước đây, mặc dù cố gắng làm lụng nhưng kinh tế gia đình vẫn không khá hơn. Được cán bộ Hội Nông dân (HND) xã vận động và qua nguồn vốn tín chấp tôi được vay 50 triệu đồng đầu tư vào chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm”. Ngoài ông Lẩu, trên địa bàn xã còn nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi như: Lưu Hán Kỳ (Phiêng Luông 2), Lò Văn Bóng (Phiêng Luông 1), Phường Văn Hỏn (Huổi Van 1), Lò Văn Kiếm (Nậm Ty),…

 Được biết, phát huy vai trò là điểm tựa của hội viên, HND xã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên từ bỏ phương thức sản xuất cũ lạc hậu, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng thế mạnh của địa phương như: nhiều đồng cỏ, gần sông suối phát triển chăn nuôi; bảo vệ, chăm sóc rừng để hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Khuyến khích hội viên tham gia học nghề, thực hiện mô hình kinh tế như: trồng cây ăn quả, trồng lúa chất lượng cao, nuôi thủy sản,…

Hiện, HND xã Nậm Hàng có 754 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Giúp hội viên có thêm điều kiện vươn lên, Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 6 tỷ. Bên cạnh đó, các chi hội còn thành lập quỹ, trung bình mỗi hội viên đóng góp từ 12 nghìn đồng trở lên/năm. Số tiền này dùng để giúp đỡ, thăm hỏi hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông Lò Văn Báu - bản Nậm Cầy tâm sự: “Tôi vay 30 triệu đồng của ngân hàng mua thêm gia súc, đào ao thả cá. Ngoài tập trung phát triển chăn nuôi, tôi chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, đàn vật nuôi của gia đình phát triển tốt với 20 con bò, 7 con trâu, 6 con lợn, hơn trăm con gia cầm, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm”.

Hằng tháng, HND xã tổ chức gặp mặt hội viên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và nêu gương điển hình trong phát triển kinh tế; tổ chức tham quan mô hình kinh tế hiệu quả của hội viên. Hiện, tổng thu nhập trung bình của hội viên trong Hội đạt 16 triệu đồng/năm. Đây là tiền đề để HND xã phấn đấu hết năm 2018 giảm thêm 5% hộ hội viên nghèo.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...