Thứ sáu, 29/03/2024, 15:11 [GMT+7]

Nông dân xã Bản Giang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ tư, 19/07/2017 - 15:21'
(BLC) - Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nông dân xã Bản Giang (huyện Tam Đường) chủ động thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa.

Mặc dù có 3.154ha đất nông nghiệp nhưng trước năm 2010, Bản Giang vẫn là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao. Để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, xã xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, chính quyền xã chủ động kết hợp với phòng, ban chuyên môn huyện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch vùng phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Phát huy vai trò, Hội Nông dân xã vận động bà con tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Với phương châm chậm, chắc, Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp mở lớp dạy nghề, xây dựng các mô hình thí điểm sản xuất giống mới tại một số chân ruộng với phương châm cán bộ đi đầu, gương mẫu để Nhân dân noi theo.

Anh Nguyễn Văn Hồng - bản Hà Giang chăm sóc cam.

Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã mở 2 lớp đào tạo nghề ngắn hạn (lớp trồng rau sạch tại Chi hội Nông dân bản Nà Cơ và lớp trồng ngô tại Chi hội Nông dân bản Giang với 60 học viên tham gia). Kết thúc lớp học, đa số học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, Hội chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ vốn như: ký kết hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tổng dư nợ 4.696 triệu đồng; thành lập Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 10.200.000 đồng. Trực tiếp thực hiện chương trình cho vay phân bón trả chậm từ năm 2012 - 2016 được 315,90kg cho 258 hộ vay. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau của các hội viên còn thể hiện ở việc hỗ trợ ngày công trong thời điểm vào mùa, chia sẻ cây con giống có năng suất, chất lượng. Từ đó, xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm làm giàu trên mảnh đất quê hương. 6 năm qua, xã Bản Giang có 249 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Chúng tôi tìm đến gia đình bà Vàng Thị Trám ở bản Coóc Pa - gương điển hình về tinh thần vượt khó làm giàu của địa phương. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, chị Trám kể, năm 2004, được vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cộng với số tiền tiết kiệm của gia đình, chị mua những thửa ruộng gần bờ suối, có nhiều nguồn nước để nuôi trồng thủy sản. Do thiếu kinh nghiệm, cá hay bị dịch bệnh, gia đình chị từng mất trắng ao cá. Nhờ được tham gia lớp tập huấn về nuôi cá nước ngọt, tham quan mô hình kinh tế do Hội Nông dân tổ chức, chị có thêm kiến thức, kỹ thuật nuôi, phòng bệnh cho cá. Đến nay, gia đình chị có 4 ao rộng trên 1,5ha. Nhờ chăm sóc tốt, cá ít dịch bệnh, sinh trưởng và phát triển tốt mang lại cho gia đình chị nguồn thu mỗi năm trên 100 triệu đồng. Ngoài nuôi cá, chị Trám còn cấy 3.000m2 lúa, trồng trên 3.000m2 chè, nuôi hàng chục con lợn, hàng trăm con gà, vịt, chim bồ câu… Mô hình kinh tế tổng hợp đem lại nguồn thu nhập cho gia đình gần 300 triệu đồng/năm.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân trong xã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang trồng mía. Năm 2011, toàn xã chỉ có 5ha đến nay tăng lên 30,4ha mía. Từ trồng mía, nhiều hộ có thu nhập 90 triệu đồng/ha (tăng 32 triệu đồng so với 1ha trồng lúa hiện nay). Bên cạnh đó, cây cam đang trở thành cây trồng chủ lực của nông dân xã Bản Giang với diện tích 86,95ha tập trung ở 4 bản: Nà Bỏ, Bản Giang, Hà Giang, Nà Sài. Trong đó, 19ha đã cho doanh thu khoảng 150 triệu đồng/ha. Anh Nguyễn Văn Hồng - bản Hà Giang cho biết: “Hiện nay, gia đình tôi có 200 gốc cam cho thu hoạch được 2 năm. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về hơn 30 triệu đồng. Tuy trồng cam đòi hỏi phải bỏ công chăm sóc nhiều nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn trồng lúa”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Bá Kiện - Chủ tịch UBND xã Bản Giang khẳng định:  Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tạo được không khí thi đua sôi nổi trong quá trình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 5 năm qua, nông dân trong xã khai hoang thêm 45ha đất trồng lúa, sản xuất 38ha lúa 1 vụ lên 2 vụ; mở rộng 86ha ngô 2 vụ lên 3 vụ, chủ yếu tại các chân ruộng 1 vụ. Nông dân tích cực cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp (hiện toàn xã có 54 máy cày, bừa).

Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 17 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4.200 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 4%/năm. Đây là động lực để nông dân xã Bản Giang nỗ lực hơn nữa cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...