Thứ năm, 25/04/2024, 18:23 [GMT+7]

Noong Hẻo tập trung sản xuất lúa đông xuân

Thứ sáu, 15/01/2021 - 15:30'
(BLC) – Xác định đông xuân là một trong 2 vụ lúa chính trong năm và quyết định sản lượng lương thực trên địa bàn, ngay từ đầu vụ, xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ) vận động, hướng dẫn nông dân bám sát lịch gieo trồng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất.

Sau đợt rét đậm, rét hại, thời tiết bắt đầu có nắng, trên các cánh đồng của xã Noong Hẻo, nông dân tiếp tục ra đồng gieo mạ, cấy lúa đảm bảo khung thời vụ. Dừng chân tại cánh đồng bản Ná Đon, trò chuyện với chúng tôi, chị Lò Thị Chung (người dân trong bản) chia sẻ: “Vụ đông xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy khoảng 2.000m2 lúa. Chủ yếu là giống lúa nếp tự mua. Tranh thủ nắng ấm, tôi nhờ bà con trong bản cấy giúp, hiện cũng sắp xong rồi".  

Vụ đông xuân năm nay, theo kế hoạch, xã Noong Hẻo sản xuất 390ha lúa, chủ yếu giống lúa nếp 97, 98 và tẻ địa phương. Một số bản gần khu vực trung tâm xã do thời tiết ấm áp hơn nên tranh thủ cấy sớm, khu vực vùng cao, vùng xa hiện nay bà con đang làm đất, gieo sạ. Khí hậu huyện Sìn Hồ chia thành 3 vùng khí hậu khác nhau, Noong Hẻo thuộc vùng thấp, mùa đông ấm hơn khá thuận lợi cho sản xuất và không chịu quá nhiều ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Chị Lò Thị Thanh – Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ đông xuân vào đầu và giữa vụ thường gặp rét, cuối vụ nóng và bắt đầu có mưa, do đó bà con một số bản tranh thủ thời tiết nắng ấm xuống giống. Tuy nhiên, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động chăm sóc mạ và lúa trà sớm, ngay khi nhiệt độ xuống thấp có biện pháp bảo vệ hiệu quả. 

Người dân bản Ná Đon gieo trồng lúa chiêm xuân.

Người dân bản Ná Đon cấy lúa đông xuân.

Khí hậu thời gian qua diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa và đây cũng là điều kiện để dịch bệnh hại như: đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy lưng và sâu đục thân... phát triển. Vì vậy, xã chỉ đạo cán bộ địa chính nông nghiệp thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp với nông dân kiểm tra tình hình cây trồng, nếu phát hiện bệnh hại trên mạ, lúa kịp thời khoanh vùng và xử lý tránh lây lan diện rộng. Cùng với đó, tăng cường vận động bà con thăm đồng, bón phân, làm cỏ và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng nhu cầu công tác phòng, trừ dịch hại. Thời gian tới có thể tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, xã khuyến cáo nông dân chuẩn bị vật liệu che chắn mạ, dừng mọi hoạt động sản xuất.

Những năm trước, một số diện tích lúa vụ đông xuân thường thiếu nước. Bước vào vụ sản xuất năm nay, xã chỉ đạo các bản huy động Nhân dân tham gia khơi thông, tu sửa, bảo vệ các công trình thủy lợi công cộng; lắp đặt đường ống hoặc làm mương nhỏ dẫn nước đảm bảo tưới tiêu. Đến thời điểm này, toàn xã gieo cấy khoảng 30% diện tích, dự kiến hoàn thành vào ngày 28/2.

Với sự chủ động trong các khâu sản xuất, hy vọng, Noong Hẻo sẽ có vụ lúa đông xuân thắng lợi.  

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...