Thứ năm, 25/04/2024, 15:44 [GMT+7]

Phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng

Thứ ba, 02/07/2019 - 09:33'
(BLC) - Triển khai nhiều giải pháp, trong đó có vận dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ) mở rộng quy mô đàn, nâng cao thu nhập để ổn định đời sống.

Ông Lường Văn Đô – Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ cho biết: Là xã tái định cư trong điều kiện đất canh tác bị thu hẹp, ngoài vận động bà con tổ chức khai hoang trồng lúa nước chúng tôi cũng tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh huyện để mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ đó, xuất hiện nhiều hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn quy mô hàng chục con, mỗi năm thu nhập từ 50 – 70 triệu đồng. Trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động các hộ, nhất là hộ nghèo, cận nghèo mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi; vận động bà con làm chuồng trại kiên cố xa khu dân cư vừa bảo vệ đàn vật nuôi vừa đảm bảo yếu tố môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đàn vật nuôi phát triển ổn định.

Gặp anh Lò Văn Tom ở bản Nậm Mạ 1 khi đang đuổi đàn bò ra khu chăn thả, qua câu chuyện với chúng tôi, anh cho biết, trước đây hoàn cảnh gia đình cũng gặp nhiều khó khăn khi thu nhập thấp, không ổn định bởi diện tích đất ruộng bị ngập, canh tác chủ yếu là trồng ngô trên đất dốc, độ rửa trôi cao, chỉ được 1-2 năm năng suất giảm sút.

Nhận thấy chăn nuôi có thể giúp gia đình thoát nghèo, anh Tom có ý định mua bò về nuôi. Tuy nhiên, mua một con bò giống cũng từ 10-15 triệu đồng, trong khi gia đình không đủ tiền. Khi nắm bắt được ý định đầu tư chăn nuôi của anh, năm 2016, thông qua tổ chức Hội Nông dân, anh được vay vốn Ngân hàng CSXH Chhi nhánh huyện 50 triệu đồng. Ngoài mua 2 con bò giống, số tiền còn lại anh đầu tư chuồng trại và mua thêm đàn lợn 5 con. Chủ động trong công tác chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, chỉ 1 năm sau, 2 con bò giống đẻ bê con, đến nay gia đình anh Tom nhân đàn với 4 con bò cái sinh sản, mỗi năm thu nhập khảng 60 triệu đồng từ bán bò giống. Từ chăn nuôi, cuộc sống của gia đình anh cũng ngày càng khấm khá, có điều kiện đầu tư thuyền bè đánh bắt cá, khai hoang ruộng nước.

Anh Tom chia sẻ: Nhờ quan tâm của xã cũng như Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện, gia đình được vay vốn đầu tư nuôi bò. Qua mấy năm chăn nuôi, tôi thấy điều kiện ở bản khá thích hợp để phát triển đàn gia súc. Năm 2018, gia đình tôi đã thoát nghèo. 

anh tom chan bo

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện, gia đình anh Lò Văn Tom cuộc sống khấm khá hơn.

Hiện, xã Nậm Mạ có tổng đàn vật nuôi 7.676 con, trong đó 681 con trâu, 115 con bò, 250 con lợn và 6.630 con gia cầm. Trong những năm gần đây, bên cạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh từ lòng hồ Thủy điện Sơn La, chăn nuôi cũng đang là hướng phát triển kinh tế chính của xã, trong đó đàn đại gia súc rất phù hợp do xã có khu vực chăn thả và điều kiện khí hậu tương đối ấm áp vào mùa đông.

Mặc dù vậy, để đầu tư vào lĩnh vực này cần có số vốn khá lớn, trong khi đó bà con không đủ điều kiện đối ứng hoàn toàn. Những năm gần đây, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại kiên cố. Qua triển khai, nhiều hộ có mô hình chăn nuôi từ 3-5 con trâu, bò hay từ 10 con lợn trở lên, góp phần nâng cao thu nhập.

Tính đến tháng 6 năm nay, tổng dư nợ Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện của xã Nậm Mạ đạt 10,2 tỷ đồng với 257 hộ vay, trong số đó 97 hộ vay vốn phát triển chăn nuôi. Đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, hàng tháng, 2 tổ chức Hội được nhận ủy thác là Cựu chiến binh và Nông dân thường xuyên phối hợp với các tổ vay vốn và tiết kiệm xuống kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn và hướng dẫn hội viên xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp. Qua thống kê, rà soát của xã, hằng năm, tốc độ tăng trưởng đàn vật nuôi luôn đạt 5%.

Tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đầu tư phát triển chăn nuôi đã giúp Nậm Mạ phát huy lợi thế trong chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư.

Ninh Tuyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...