Thứ sáu, 29/03/2024, 14:49 [GMT+7]

Rộn ràng xuân Tân Uyên

Thứ ba, 10/01/2023 - 10:53'
(BLC) - Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Tân Uyên, không khí xuân rạo rực, tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm. Đón xuân năm nay, Tân Uyên mang nhiều khí thế mới, động lực mới, bởi đây là mùa xuân Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện được đón tết cổ truyền khi dịch bệnh Covid-19 đã vãn, các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch.

Trong hơi ấm của mùa xuân, của những búp chè xanh non bất tận, Tân Uyên như bừng lên sức sống mới với những con đường mới phẳng phiu trải dài, những ngôi nhà mới, những công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang... Thành tựu đó có được nhờ sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong thực hiện và xây dựng huyện nông thôn mới.

Những con đường nông thôn bêtông hóa nhưng mềm mại dẫn vào từng ngõ nhà, hai bên rực rỡ sắc hoa đưa chúng tôi về thăm bản Hô Ta (xã Phúc Khoa). Năm nay Hô Ta mới mẻ hơn là nhờ luồng sinh khí từ những mô hình mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Và cả những thói quen cũ đã được thay đổi như: thả rông gia súc phá hoại cây trồng và mất vệ sinh đường làng ngõ bản.

Anh Lò Văn Tư - Trưởng bản Hô Ta trẻ trung, năng động và “thức thời” với những thông tin anh nắm bắt được qua sự định hướng của cấp trên, qua thị trường và cả phương tiện nghe nhìn. Thấy được tính khả thi và hiệu quả của cách làm kinh tế nào, anh vận động bà con làm ngay. Anh Tư cũng như bà con đang khấp khởi niềm hy vọng trước mô hình ớt chỉ địa Đài Loan cho thu hoạch trước tết để có thêm nguồn thu nhập.

Mô hình ớt chỉ địa Đài Loan đang được thực hiện tại bản Hô Ta.

Mô hình ớt chỉ địa Đài Loan đang được thực hiện tại bản Hô Ta.

Nói về tâm trạng hướng về tết cổ truyền của dân tộc, anh Tư bộc bạch: Được Đảng, Nhà nước đầu tư đường nông thôn bêtông hóa, hỗ trợ các mô hình kinh tế giúp nâng cao đời sống, bà con bản mình vui và gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Giờ đây, chỉ cần thông báo trên nhóm hộ hoặc kêu gọi trực tiếp việc tập trung quét dọn đường bản hay trồng, chăm sóc hoa ven đường, tạo cảnh quan cho bản là bà con đến đầy đủ và đúng giờ. Không còn khó khăn trong công tác vận động như trước.

Với người dân thị trấn Tân Uyên, mùa xuân năm nay nhân thêm niềm vui bởi 100% số bản, tổ dân phố tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng đô thị văn minh. Diện mạo nông thôn khởi sắc, các khu dân cư sạch, đẹp hơn từ các phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. Những ngôi nhà ngập tràn tiếng cười và sự bình yên hiện hữu. Công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mang đến diện mạo mới, sức sống mới. Các hoạt động văn hóa, thể thao đâu đâu cũng được người già cho đến tầng lớp thanh niên hưởng ứng, biểu diễn tạo nên phong trào tập thể sôi nổi, rộn ràng.

Sau 12 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện nông thôn mới Tân Uyên có nhiều chuyển biến tích cực. Với thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 43 triệu đồng; 89% các tuyến đường liên bản, nội bản, nội thị được cứng hóa và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 10%. Huyện duy trì 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn Tân Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời thực hiện thí điểm 2 xã và 9 bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch. Người dân đã nhận thức rõ được lợi ích xây dựng nông thôn mới là phục vụ lợi ích cho chính mình, vì vậy, năm 2022, Nhân dân đã đóng góp hơn 250 triệu đồng, 119 ngày công lao động, hiến trên 3,5 triệu m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi.

Toàn huyện có hàng trăm công trình trường học các cấp, công trình nhà văn hóa xã, bản được đầu tư xây mới, nâng cấp. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện đề ra. Huyện tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh, nhất là lợi thế về hệ thống giao thông kết nối với các huyện trong và ngoài tỉnh; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó, sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển mạnh, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung như: chè, quế, vùng sản xuất lúa chất lượng cao; xây dựng thương hiệu gạo khẩu ký, nếp tan co giàng, chè Tân Uyên...

Toàn cảnh thị trấn Tân Uyên hôm nay.

Toàn cảnh thị trấn Tân Uyên hôm nay.

Tư duy mới, cách làm mới, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất cùng với việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là những đột phá trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững hơn. Không những thế, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã và đang quyết tâm, bền bỉ giữ gìn những nét đẹp truyền thống trong xây dựng nông thôn mới để quê hương phát triển hiện đại nhưng không mất đi bản sắc văn hóa riêng có của mỗi dân tộc.

Trước sự đổi thay mạnh mẽ của làng quê càng khẳng định xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước, thể hiện “ý Đảng lòng dân”, làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của Nhân dân và được đại bộ phận Nhân dân ủng hộ. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tích cực chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai thực hiện để mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng sinh khí mới, tạo nên gương mặt mới cho các miền quê Tân Uyên. Tân Uyên đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, từ đó nâng cao đời sống người dân. Vùng quê Tân Uyên đã và đang trở nên trù phú, là nơi đáng sống của mỗi người dân.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...