Thứ bảy, 20/04/2024, 02:55 [GMT+7]

Tà Mung bứt phá

Thứ năm, 17/09/2020 - 15:11'
(BLC) - Thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 48,4%, xã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) - đó là những kết quả nổi bật xã Tà Mung (huyện Than Uyên) đạt được thời gian qua.

Ông Phùng Tiến Hưng - Chủ tịch UBND xã Tà Mung cho biết: Kết quả đó có được là nhờ những chủ trương, chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết kịp thời, phù hợp của tỉnh, huyện và sự đồng thuận, đồng lòng chung sức của Nhân dân trong xã. Hàng năm, chính quyền xã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác. Trong đó, xã tập trung xây dựng kế hoạch, xác định những lợi thế, tiềm năng để quy hoạch vùng sản xuất; rà soát, tổng hợp nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân; triển khai thực hiện các chương trình, dự án và nguồn vốn hỗ trợ sản xuất.

Người dân bản Nậm Pắt, xã Tà Mung (huyện Than Uyên) thu hoạch ngô.

Người dân bản Nậm Pắt (xã Tà Mung, huyện Than Uyên) thu hoạch ngô.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là đưa giống cây trồng chất lượng, năng suất cao vào sản xuất như: lúa J02, nếp 97, ngô lai, chè, sơn tra, quế; nhân rộng mô hình chăn nuôi gia trại, phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Mỗi năm, xã chỉ đạo các tổ chức Hội, Đoàn Thanh niên phát động nhiều phong trào thi đua như: “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”…; tạo điều kiện cho hội viên, Nhân dân được vay vốn phát triển sản xuất thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp dạy nghề: kỹ thuật nuôi gà, lợn, dệt thổ cẩm cho người dân.

Anh Sùng Chờ Dê (bản Đán Tọ) chia sẻ: Khi trưởng bản tuyên truyền, vận động bà con tham gia lớp dạy nuôi gà, tôi đã đăng ký. Sau khóa học, tôi áp dụng những kỹ thuật đã được tiếp thu vào nuôi gà, lợn. Nhờ thế, đàn vật nuôi của gia đình phát triển nhanh. Hiện nay, gia đình tôi nuôi 1 con trâu, 4 con lợn, vài chục con gà, vịt, trồng 7 sào chè (từ năm 2018), mỗi vụ thu thêm 30 bao lúa, 20 bao ngô, kinh tế khá hơn trước và thoát được nghèo.

Được biết, xã Tà Mung có 11 bản với 766 hộ dân. Hiện nay, toàn xã có tổng diện tích gieo trồng 956ha, trong đó: diện tích lúa 2 vụ trên 400ha, 180ha ngô, gần 100ha lạc, đậu tương, khoai các loại; trên 30ha sơn tra, quế, 176ha chè (trồng từ 2017 đến nay), hiện 67ha chè đã cho thu hoạch. Tổng đàn gia súc trên 4.500 con và tổng đàn gia cầm hơn 9.000 con…

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Tà Mung thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, các tổ khảo sát xã, bản; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền theo hình thức “ngắn gọn, gắn với hiệu quả các chính sách an sinh xã hội”; tăng cường vận động Nhân dân chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực như: góp ngày công lao động, vật liệu, hiến đất. Đồng thời, xã lồng ghép các nguồn vốn được hỗ trợ để xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng thiết yếu, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ tự quản an ninh trật tự trong bản.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã, Nhân dân các bản đồng thuận đóng góp tiền mặt 40 triệu đồng; hiến 290.000m2 đất, trên 2.800 ngày công tham gia lao động xây dựng đường giao thông NTM, nhà văn hóa, đường giao thông vùng chè và các công trình công cộng khác… Nhờ đó, đến nay, xã đạt 10/19 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm 2019 (tăng gấp đôi so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 74% (năm 2016) xuống 48,4% (năm 2020). Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước nâng lên với 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, hơn 70% số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 10/11 bản đạt tiêu chuẩn bản văn hóa.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bêtông từ trụ sở UBND sang bản Tà Mung, Nậm Pắt, ông Sùng A Sa - Phó Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Trước kia, đây đều là đường đất và đá nhỏ, mỗi khi mưa xuống thì lầy lội, trơn lắm. Chúng tôi đi học, đến lớp người lấm lem bùn đất, mà trường học dột nát, không to, đẹp, kiên cố như bây giờ.

Đứng ở bản Tà Mung nhìn về phía bản Nậm Mở, chúng tôi thấy những thửa ruộng bậc thang lúa đang ngả vàng. Xa xa là đồi chè, nương ngô xanh tốt. Nhiều ngôi nhà sàn kiên cố được dựng lên. Như lời chia sẻ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã: Tôi thấy quê mình đổi thay thực sự, người dân chăm chỉ cấy lúa, trồng ngô, trồng chè; kinh tế mỗi hộ ngày một khá giả hơn rất nhiều. Trước diện mạo của xã ngày hôm nay, tôi rất vui mừng.

Với những thành quả đạt được cho thấy, Tà Mung đã bứt phá mạnh mẽ trong gần 5 năm qua. Thời gian tới, xã tập trung nguồn lực, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế; phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng NTM. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tăng cường đảm bảo quốc phòng – an ninh. Phấn đấu hết năm 2020, xã đạt thu nhập bình quân 28 triệu đồng/người, giảm thêm 50 hộ nghèo và đến năm 2025 đạt chuẩn NTM.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...