Thứ sáu, 26/04/2024, 06:00 [GMT+7]

Tập huấn nâng cao kiến thức về trồng, chăm sóc và bảo quản gạo séng cù

Thứ sáu, 21/08/2020 - 22:23'
(BLC) - Buổi tập huấn được Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) phối hợp với UBND huyện Than Uyên tổ chức chiều nay (21/8).

Tại buổi tập huấn, đại diện các hộ dân của 2 xã: Mường Cang, Hua Nà được cung cấp các kiến thức về: kỹ thuật thâm canh lúa séng cù: xử lý hạt giống trước khi ngâm ủ, phương pháp ngâm, ủ hạt giống; kỹ thuật gieo mạ, cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa theo phương thức hữu cơ; cách thu hoạch lúa và bảo quản gạo séng cù.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Thông qua buổi tập huấn giúp người dân 2 xã nâng cao kiến thức, dần chuyển đổi canh tác lúa truyền thống sang canh tác lúa hữu cơ nhằm đảm bảo chất lượng gạo séng cù theo các tiêu chí về sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Từ đó, gìn giữ thương hiệu sản phẩm gạo séng cù nổi tiếng của huyện Than Uyên; từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2025, 2 xã Hua Nà, Mường Cang gieo cấy được hơn 100ha lúa séng cù hữu cơ, góp phần mở ra hướng đi mới cho ngành Nông nghiệp ở Than Uyên.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...