Thứ sáu, 19/04/2024, 13:12 [GMT+7]

Thắp lên niềm tin phát triển, thịnh vượng cho quê hương Lai Châu

Chủ nhật, 24/07/2022 - 20:44'
(BLC) – Sự hiện hữu của Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu tuy chưa dài ở Lai Châu – mảnh đất ven trời Tây Bắc song với những dự án đầy khả thi, “ươm mầm” trên mảnh đất này đang nhen nhóm niềm tin phát triển, thịnh vượng cho quê hương Lai Châu.

Lai Châu có diện tích tự nhiên hơn 900.000ha, trong đó có 526.533ha đất nông nghiệp. Là nơi sinh sống của 20 dân tộc với những bản sắc văn hóa độc đáo, là cơ hội lý tưởng để các nhà đầu tư tận dụng phát triển các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng độc đáo; xây dựng phát triển các công trình thủy điện vừa và nhỏ; nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp có quy mô lớn như mô hình sản xuất lúa hàng hóa, mô hình trồng quế, mắc ca và cây dược liệu…

Với chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, Lai Châu đã “trải thảm”, mời gọi nhiều nhà đầu tư đến với mảnh đất này. Trong đó, Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu đã “bén duyên” ở nhiều lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại một số địa phương trong tỉnh.

Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền huyện.

Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền huyện Tân Uyên.

Nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung tạo sinh kế cho người dân, tháng 12/2021, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu, Công ty đã ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư các dự án phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 3 dự án đã được thỏa thuận ký kết, bao gồm: Dự án phát triển trồng quế hữu cơ đạt chuẩn tại xã Pắc Ta; Dự án phát triển cây lâm nghiệp, vùng nguyên liệu chè hữu cơ và đầu tư nhà máy chế biến chè với công suất 26 tấn chè tươi/ngày; Dự án trồng cây lâm nghiệp (dổi xen quế) theo hướng hữu cơ tại xã Mường Mít (huyện Than Uyên). Các dự án đều thực hiện trong quý II/2022 và kết thúc vào quý IV/2024. Luôn thiện chí, mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Công ty đã chủ động liên kết sản xuất, tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng, chăm sóc mới cho người dân vùng dự án. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, góp phần phát triển đời sống, kinh tế của địa phương tại vùng triển khai dự án.

Đến với Lai Châu - vùng đất “có nhiều tiềm năng và cơ chế thông thoáng”, các nhà đầu tư được địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án tiềm năng. Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu hiện đang triển khai sản xuất sản phẩm thủ công như các loại thiệp chúc mừng, các sản phẩm thìa, đũa dùng một lần xuất sang thị trường Nhật Bản.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đang được Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu sản xuất tại huyện Tân Uyên.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đang được Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu sản xuất tại huyện Tân Uyên.

Xưởng sản xuất các sản phẩm giai đoạn đầu đang được Công ty lựa chọn nhà thực hành tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tân Uyên với số lượng lao động cần tuyển trên 70 người. Người lao động được hưởng lương theo sản phẩm (trung bình không dưới 4 triệu đồng/tháng đối với lao động chính thức) và được thanh toán đúng thời gian quy định. Ngoài ra, còn được hưởng đầy đủ các chế độ xã hội khác như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản… Đối với lao động có tay nghề cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc sẽ được đề xuất chế độ thưởng khác quy quy định của Bateco Group.

Đưa vào hoạt động từ tháng 4/2022 đến nay, xưởng sản xuất hàng thủ công xuất khẩu sang Nhật Bản được hơn 100.000 sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 30 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Chị Hoàng Thị Mừng – Công nhân xưởng sản xuất hàng thủ công tâm sự: Được nhận vào làm công nhân tại xưởng, chúng tôi có việc làm và thu nhập ổn định. Không những vậy, chúng tôi còn được Công ty linh động thời gian, cho phép mang hàng về nhà làm, tận dụng thời gian rảnh để làm việc gia đình mà không ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả lao động.

 Công ty luôn linh động thời gian, cho phép người lao động mang sản phẩm về nhà làm.

Công ty Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu luôn linh động thời gian, cho phép người lao động mang sản phẩm về nhà làm.

Chị Mừng cũng như hàng chục công nhân khác đã được giải quyết việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Không những thế, đội ngũ công nhân còn được làm việc trong không gian có điều hòa, sạch sẽ, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông nên rất an toàn, chất lượng đảm bảo. Theo đánh giá của ông Lò Văn Biên – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu là một trong số các doanh nghiệp đầu tư tiêu biểu trên địa bàn. Đối với các sản phẩm Công ty sản xuất tại huyện để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, dù là thị trường rất khó tính, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, song đội ngũ công nhân vẫn đáp ứng được yêu cầu khắt khe của đối tác. Do đó, đây là tín hiệu rất đáng mừng cho địa phương Tân Uyên trong việc nâng cao chất lượng tay nghề cũng như giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thị trấn huyện và các vùng lân cận.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ do công nhân là người đồng bào địa phương làm ra đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ do công nhân là người đồng bào địa phương làm ra đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản.

Còn với nhà đầu tư - ông Nguyễn Đức Minh – Quản lý xưởng sản xuất Công ty Bateco thì cho rằng, trong quá trình triển khai các dự án tại huyện Tân Uyên, lãnh đạo chính quyền đã tạo mọi điều kiện để Công ty sớm ổn định đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Huyện phối hợp với Công ty tuyên truyền Nhân dân tham gia lao động sản xuất. Với những việc đã và đang triển khai tại huyện, ông cảm thấy hài lòng và mong muốn làm tốt hơn nữa trong giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Qua đó thắp lên niềm tin phát triển, thịnh vượng cho quê hương Lai Châu nói chung, huyện Tân Uyên nói riêng.

Được biết, mặc dù mới đi vào hoạt động sản xuất tại tỉnh, nhưng thời gian qua Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện. Trong thời ngắn, Công ty đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tổ chức nhiều chương trình như: Tết trung thu cho trẻ em tại các bản khó khăn thuộc xã biên giới Thu Lũm (huyện Mường Tè), các điểm trường khó khăn thuộc các xã: Nậm Hàng, Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn); tặng khẩu trang phòng, chống dịch cho các huyện trên địa bàn tỉnh trong lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh; sửa chữa điểm trường Nậm Xẻ, xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn)... Những việc làm đó đã thể hiện đúng giá trị cốt lõi của Bateco Group: “Khát vọng – Chia sẻ – Thấu hiểu”.

Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu là đơn vị trực thuộc Bateco Group. 10 năm hình thành và phát triển, Bateco Group đã không ngừng phát triển, trở thành đối tác tin cậy với nhiều địa chỉ đến như: Ecolad, Brentwood, Jacobi, Petrolimex cũng như các tập đoàn lớn: TKV, EVN, Samsung… Năm 2020,  Bateco Group được sếp hạng thứ 43 trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam với doanh thu hàng năm đạt hàng trăm tỷ đồng. Bateco Group không chỉ đem đến những sản phẩm tốt nhất mà còn đưa ra các giải pháp hiệu quả cả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế cho khách hàng trong lĩnh vực hóa chất, vật tư, thiết bị công nghiệp và các dịch vụ môi trường, đồng thời hướng tới phát triển nông lâm nghiệp sạch, bền vững.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Bateco Group vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín từ trung ương đến các bộ ngành như: Sao Vàng Đất Việt 2021, Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Asean 2020… Với mảnh đất nơi cuối trời Tây Bắc, Bateco Group nói chung, Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu đã, đang và sẽ thắp sắng niềm tin phát triển, thịnh vượng, giúp Lai Châu nhanh tiến kịp với các tỉnh miền xuôi.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...