-
(BLC) - Những năm qua, người dân xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Ông Lò A Lòng - Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum cho biết: Xã có 6 bản với 484 hộ thuộc các dân tộc: Dao, Mông, Hà Nhì, Mảng sinh sống. Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây ăn quả, cây thảo quả và một số cây công nghiệp khác vào sản xuất; xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp với lợi thế ở từng bản...
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, bà con dần thay đổi nhận thức, tích cực thi đua lao động sản xuất. 6 tháng đầu năm 2021, xã canh tác hơn 51ha lúa nước, sản lượng đạt 265,2 tấn; 70ha ngô, sản lượng đạt 207,2 tấn; 125,5ha sắn, sản lượng đạt 1.004 tấn. Ngoài ra, bà con còn trồng và chăm sóc 63ha cây thảo quả; trồng mới 25ha cây ăn quả trên đất dốc.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, UBND xã định hướng người dân tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, chỉ đạo cán bộ thú y hướng dẫn, tập huấn cho bà con về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh, giữ vệ sinh môi trường chăn nuôi. Cùng với đó, xã vận động Nhân dân trồng 8ha cỏ voi để làm nguồn thức ăn cho gia súc. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn xã có 1.515 con (trong đó: trâu 669 con, bò 508 con, lợn 338 con) và 6.075 con gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân.

Người dân bản Pa Mu, xã Hua Bum có thu nhập ổn định từ chăn nuôi đại gia súc.
Hua Bum là xã vùng cao, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, nhất là mùa mưa, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế... Do đó, thời gian qua, xã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ về cây, con giống, phân bón, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, trồng cỏ voi, máy nông cụ sản xuất thông qua các chương trình, dự án. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể của xã nhận ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Nhùn cho hơn 200 hội viên, nông dân trên địa bàn vay, mở rộng sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng.
Hằng năm, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế thu nhập cao, như ở bản Chang Chảo Pá có các hộ: anh Chang Ha Xá - kinh doanh cửa hàng tạp hóa và phát triển chăn nuôi, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm; bà Ly Mì Lu - phát triển chăn nuôi và cây thảo quả, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm; ở bản Pa Mu có anh Sùng A Sính thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc xuất bán gia súc.
Anh Sùng A Sính (bản Pa Mu) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ, đủ ăn chứ không dư dả đồng nào. Năm 2015, gia đình tôi vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Nhùn đầu tư mua 5 con trâu sinh sản về phát triển kinh tế. Được cán bộ xã, huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh trong chăn nuôi, cộng với nguồn thức ăn đa dạng nên đàn trâu của gia đình phát triển nhanh. Ngoài nuôi trâu, gia đình tôi còn nuôi 7 con bò. Đến nay, tổng đàn súc của gia đình là 18 con, mỗi năm xuất bán 6-7 con trâu, bò, thu về khoảng 200 triệu đồng/năm. Hiện, gia đình tôi đã trả hết nợ ngân hàng, đời sống được cải thiện hơn so với trước”.
Ngoài ra, Hua Bum là xã có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất huyện Nậm Nhùn với 26.064,71ha. Trung bình mỗi năm các hộ thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng từ việc bảo vệ và chăm sóc rừng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 356 hộ của xã được nhận hơn 6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020, trung bình mỗi hộ được nhận 25 triệu đồng. Từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức giữ rừng và có thêm vốn để đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương.
Nhờ phát triển kinh tế đúng hướng, đời sống của bà con các dân tộc trên địa bàn xã Hua Bum từng bước được cải thiện. Năm 2020, thu nhập bình quân của xã đạt 27,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23%; lương thực bình quân đạt 554,8kg/người/năm; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6,0%/năm.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... nhằm nâng cao mức sống cho Nhân dân.
Hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên phụ nữ phát triển kinh tế
Gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng
Hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được trưng bày, giới thiệu tại Tuần Du lịch - Văn hóa
Đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững
Nuôi hươu - hướng phát triển kinh tế tiềm năng ở Pa Tần
Lai Châu phát triển kinh tế tư nhân - Động lực cho tăng trưởng bền vững
Thương mại - dịch vụ: Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lai Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030