Thứ sáu, 19/04/2024, 23:00 [GMT+7]

Hoang Thèn trên đường xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 02/07/2012 - 15:25'
(BLC) - Trời ngả màu hoàng hôn, trên các cánh đồng lúa mênh mông ở xã  Hoang Thèn (Phong Thổ), người nông dân đua nhau gặt những bông lúa căng tròn, chín vàng. Khắp các thôn bản đầy ắp tiếng cười nói, không khí rộn ràng, phấn khởi vì có mùa vụ bội thu…

Dù không được chọn là xã điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng người dân xã Hoang Thèn đã một lòng đồng thuận và nhiệt tình tham gia để xã nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Bà con bản Nậm Cáy nhanh tay gặt lúa.

Chẳng thế mà không chỉ có những con đường liên thôn, bản đang được triển khai ở hầu hết các bản mà rất nhiều hộ dân trong xã đã làm được bể chứa nước sinh hoạt, sân bê tông, chuồng trại, nhà vệ sinh xa nhà ở…

Ông Lý Thanh Bình chia sẻ: “Ngay từ khi được nghe cán bộ xã tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM, gia đình tôi đã nhiệt tình tham gia bằng những việc làm cụ thể như: di dời chuồng trại ra xa nhà ở. Nhờ đó, không còn mùi hôi và ruồi muỗi nhiều như trước nữa, hệ thống công trình phụ như bể nước, nhà vệ sinh đã được gia đình chủ động xây mới toàn bộ”.

Máy tuốt lúa đã xuất hiện ở khá nhiều hộ dân trong xã.

Cùng với gia đình ông Bình, nhiều hộ khác trong bản cũng tự giác làm theo, xây dựng khuôn viên gia đình sạch sẽ, thoáng mát, không còn cảnh gia súc, gia cầm tự do đi lại, phóng uế bừa bãi như trước nữa…

Trong câu chuyện thân mật, đồng chí Chang Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hoang Thèn cho biết: “Mặc dù tình hình sản xuất, phát triển kinh tế trong những năm qua gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi, song được sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước bà con đã đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống có năng suất cao vào sản xuất, gắn với sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án hỗ trợ... nên đời sống của bà con đã được đổi thay đáng kể”.

Đến bản Nậm Cáy những ngày này, đi tới đâu, chúng tôi cũng nghe thấy bà con khoe rằng, năm nay được mùa lúa, năng suất ước tính đạt khoảng 75 – 80 tạ/ha. Lần đầu tiên năng suất lúa ở đây cao đến vậy.

Để kiểm chứng lại thông tin, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với anh Vũ Hữu Lượng – Phó Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện được biết, hơn 30ha lúa chiêm xuân của bản năm nay thực sự được mùa. Qua trực tiếp kiểm tra năng suất lúa của bản, anh nhận định năng suất thấp nhất cũng phải đạt 75 tạ/ha.

Có được điều đó, một phần là nhờ sự tích cực hưởng ứng đưa cây giống mới vào sản xuất, một phần nhờ sự chỉ đạo sát sao của cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện không trong việc hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc giống lúa Nghi hương 2308.

Niềm vui của người dân xã Hoang Thèn không chỉ dừng lại ở đó khi chúng tôi tiếp tục đến thăm bản Huổi Luông, địa phương đi đầu trong việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất vừa đảm bảo thời vụ, vừa giảm bớt sức lao động cho nông dân. Con số 50 chiếc máy cày trên tổng số 92 hộ dân là điều bất ngờ đối với chúng tôi. Từ xa, trên các cánh đồng lúa sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân xong, chỗ nào chúng tôi cũng thấy tiếng máy cày nổ xình xịch, chạy hết công suất để phục vụ cho vụ lúa mùa đang tới.

Chủ trương trồng cây cao su đã góp phần xây dựng đời sống nhân dân thêm sung túc. Toàn xã hiện có hơn 350ha, những thanh niên trong độ tuổi lao động không còn phải đi làm thuê ở những nơi xa xôi mà có thể làm việc ngay tại địa phương mà vẫn có thêm nguồn thu nhập (trung bình 2,5 - 3 triệu đồng/tháng) từ việc tham gia, góp đất trồng cao su cho Công ty cổ phần Cao su Lai Châu.

Kinh tế ổn định, góp phần thúc đẩy các mặt văn hoá - xã hội ngày càng phát triển, an ninh quốc phòng cũng được giữ vững. Đó chính là tiền đề để Hoang Thèn phát triển bền vững trong tương lai.

 

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...