Thứ sáu, 19/04/2024, 20:13 [GMT+7]

Sùng Phài: Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 20/07/2012 - 08:10'
(BLC) - Trong câu chuyện với chúng tôi về đề tài xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng chí Sùng A Hồ - Bí thư Đảng ủy xã Sùng Phài (Tam Đường) trăn trở rất nhiều về những khó khăn xã đang gặp phải. Đối với một xã tỷ lệ hộ nghèo còn cao như Sùng Phài thì hầu như tiêu chí nào cũng khó đạt.

Theo kế hoạch, đến hết năm nay, xã Sùng Phài mới hoàn thành 4/19 tiêu chí về xây dựng NTM. 4 tiêu chí đó là: quy hoạch đất đai, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, tình hình an ninh trật tự và tỷ lệ lao động qua đào tạo.

“Đối với tiêu chí tỷ lệ lao động qua đào tạo, xã đang nỗ lực tận dụng thời gian nhàn rỗi trong nhân dân để phối hợp với các phòng, ban của huyện mở các lớp đào tạo nghề đến tận bản, để người dân có thể tiếp cận được. Nhờ đó, tiêu chí này có thể sẽ đạt yêu cầu”.  – đồng chí Sùng A Hồ cho biết.

Nhân dân bản Cư Nhà La chăm sóc lúa hè thu.

Là một xã giáp ranh thị xã Lai Châu, song điểm xuất phát thấp (xã vẫn còn trong chương trình 135/CP), làm thế nào để hoàn thành 15 tiêu chí còn lại trong chương trình xây dựng NTM hiện là một câu hỏi khó đối với xã. Bởi đó là những tiêu chí rất khó thực hiện, vừa huy động sức dân, cần đến sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Sùng A Hồ giãi bày: “Cái dễ thấy nhất ở xã đó là địa hình dân cư phân bố rải rác, không tập trung, bản cách bản chừng 4 – 5km, đường giao thông đi lại khó khăn. Ví như bản Sùng Phài, đường từ trung tâm xã vào đến bản chỉ có 1 đoạn đường rải cấp phối, còn lại là đường mòn, nhiều khe suối, đồi núi với độ dốc khoảng 70 – 80% nên giao thương cách trở, đặc biệt là vào mùa mưa. Các bản như: Căn Câu, Sùng Phài, Sin Chải lại nằm ở 3 hướng khác nhau, tạo thành hình tam giác nên không thể đầu tư đường giao thông theo 1 đường thẳng. Tính từ ngã 3 Trung Chải đi theo các hướng trên, trung bình khoảng cách phải tới 8km. Hiện tại, xã mới có 2/8 bản (bản Cư Nhà La, ½ bản Suối Thầu) là có đường giao thông đáp ứng được theo tiêu chí”.

Tiêu chí đưa ra về thủy lợi cũng là một trong những bất cập khiến xã vừa khó thực hiện, vừa gây lãng phí nếu được đầu tư đồng bộ. Xã có tổng số 70ha diện tích lúa nước, để thuận lợi cho quá trình canh tác, bà con đã đắp đập, be bờ, hình thành trên 70 con mương nhỏ. Ngoài ra, có 3 kênh mương được đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước là các kênh thuộc bản Cư Nhà La, Chị Mẩy Nhính và Anh Chiêu (ở bản Sín Chải).

Đồng chí Sùng A Hồ băn khoăn: “Các con mương nhỏ do người dân tự tạo có khi dài cả ki lô mét song cũng chỉ tưới tiêu cho vài héc ta. Trong khi đó, nhà nước chỉ đầu tư hệ thống kênh mương đối với những cánh đồng có diện tích 5ha trở lên. Trên địa bàn xã chỉ có những cánh đồng có diện tích từ 0,5 – 1ha, nên chăng, nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, các hộ dân bỏ công sức làm kênh mương theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm thì sẽ hợp lý hơn.

Tiêu chí về cơ cấu lao động cũng là một trong những tiêu chí không dễ chút nào đối với 1 xã như Sùng Phài. Xã có 839 lao động chính/1.736 nhân khẩu, đa số trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phi nông nghiệp là rất khó.

Xã đang kêu gọi hội viên ở các tổ chức đoàn thể như: nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên thanh niên…dự kiến đạt khoảng 35 – 40%. Xã mong muốn tỉnh, huyện quan tâm hơn nữa giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trang bị thêm kiến thức, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân được tiếp cận với cái mới, cái hay và vận dụng vào trong quá trình lao động sản xuất của mình.

Còn rất nhiều những tiêu chí khó đạt như: vệ sinh môi trường, quy hoạch khu dân cư, kiến trúc nhà ở… xã cũng đang từng bước thực hiện song thật không dễ chút nào bởi mọi việc phải bắt đầu từ những việc đơn giản đến phức tạp; từ dễ đến khó.

Chương trình Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước song để áp dụng đồng bộ cho các địa phương chắc hẳn còn nhiều bất cập. Mong rằng, sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân trong tận dụng, phát huy những tiềm năng thế mạnh của địa phương, Sùng Phài sẽ hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...