Thứ sáu, 29/03/2024, 12:29 [GMT+7]

Đơn vị tăng gia sản xuất điển hình của lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ tư, 10/11/2010 - 16:21'
Để đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ, từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ (CBCS), học viên, Đảng uỷ Trường Quân sự tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tăng gia sản xuất (TGSX).
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm vườn chuyên canh rau, quả của Trường Quân sự tỉnh.

Nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên nòng cốt, chuyên trách về công tác TGSX bằng các hình thức như: cử đi học các lớp về trồng trọt, chăn nuôi; tập huấn, tham quan các mô hình, cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất giỏi trên địa bàn và phổ biến kinh nghiệm kỹ thuật TGSX cho CBCS, học viên.

Cùng với xây dựng kế hoạch TGSX, Ban Hậu cần đề ra chỉ tiêu tăng gia phù hợp với điều kiện từng khoa, ban, lớp đào tạo. Công tác tổ chức TGSX cũng được đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu quả TGSX. Ưu tiên các loại cây chịu nắng hạn cao; đa dạng hoá các chủng loại rau màu, thực hiện xen canh, gối vụ; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào TGSX, sử dụng cây, con giống mới, chất lượng cao. Riêng vườn chuyên canh rộng 3.000m2 được trồng các loại củ, quả có thể dự trữ dài ngày.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, nhà trường huy động CBCS, học viên đi lấy rơm, rạ ủ với chất thải gia súc làm phân bón, đào hố chứa nước, trồng và chăm sóc rau. Đất không phụ công người chăm sóc, cả khu tăng gia của Nhà trường đã phủ màu xanh của các loại rau, củ, quả. Từ thành quả đó, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi ở các khoa, ban, lớp và trở thành nền nếp trong đơn vị.
Mở rộng quy mô sản xuất, đơn vị đã tận dụng những khu đất nhiều đá, không bằng phẳng trồng cây đu đủ, làm giàn bêtông trồng các loại cây: bầu, bí, su su. Cùng với trồng trọt, đơn vị đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn, bò, gà, vịt và nuôi thả cá trê phi.
Sau gần 5 năm thực hiện phong trào TGSX, Trường Quân sự tỉnh đã có gần 7.000m2 vườn, ao, chuồng. Thu nhập từ TGSX đơn vị thêm vào bữa ăn hàng ngày cho CBCS, học viên từ 500 – 1.000 đồng/ người/ ngày. Nhà trường đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh và chủ động được nguồn thực phẩm tươi, ngon, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá là đơn vị TGSX điển hình tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Phong trào TGSX của Trường Quân sự tỉnh những năm qua, không chỉ cải thiện, nâng cao đời sống của CBCS, học viên mà còn góp phần xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp”; là mô hình để nhân dân trên địa bàn học tập, làm theo. Đồng thời, trang bị kiến thức sản xuất giúp học viên áp dụng vào thực tế sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương.

Mạnh Thu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...