Thứ sáu, 29/03/2024, 15:01 [GMT+7]

Đảm bảo an ninh trật tự nơi biên giới

Thứ sáu, 06/01/2023 - 12:05'
(BLC) - Thời gian qua, lực lượng công an, biên phòng đứng chân trên địa bàn xã Ma Li Pho (huyện Phong Thổ) triển khai nhiều giải pháp như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật; lan toả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm… Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới.

Ma Li Pho là xã biên giới của huyện Phong Thổ có Cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng - đầu mối giao thương quan trọng giữa 2 nước Việt - Trung. Toàn xã có 9 bản, với trên 660 hộ dân sinh sống; đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài 13,934km. Với điều kiện đặc thù đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn; nhất là các loại tội phạm lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là xuất cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại; trộm cắp tài sản; buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý…

1

Các hộ dân xã Ma Li Pho ký cam kết đảm bảo ANTT với Công an xã.

Vì vậy, với vai trò là một trong hai lực lượng nòng cốt, Công an xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, chủ động để gìn giữ ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khấu Ma Lù Thàng quan tâm, chủ động tham mưu cho Đảng uỷ - UBND xã làm tốt công tác đối ngoại theo chủ trương, đường lối của Đảng. Linh hoạt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ biên phòng.

Xác định, việc nâng cao nhận thức hiểu biết cho Nhân dân là giải pháp then chốt có ý nghĩa quan trọng trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã phối hợp với đồn biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trực tiếp tại bản, nhóm hộ gia đình; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh bản, loa di động của biên phòng, phát tờ rơi… Vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Biên phòng Việt Nam, các hiệp định, hiệp nghị giữa hai Nhà nước; xây dựng biên giới “Hoà bình hữu nghị” để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Ma Li Pho phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tới bà con các bản. Hàng năm, tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép đến với 100% các hộ dân trong xã.

Song song với đó, Công an xã, Đồn Biên phòng đẩy mạnh công tác nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, đường mòn lối mở; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Quản lý tốt các đối tượng tù tha, người nghiện ma tuý trên địa bàn.

2

Lực lượng biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng và dân quân xã Ma Li Pho tăng cường tuần tra đường biên, cột mốc.

Trong năm 2022, lực lượng chức năng, các đoàn thể xã Ma Li Pho tổ chức hơn 60 buổi tuyên truyền, thu hút được hơn 5 nghìn lượt người tham gia. Duy trì tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc ở 9 bản; xây dựng mô hình bản bình yên ở bản Sòn Thầu 1; phát huy hiệu quả 4 dòng họ tự quản. Phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Phong Thổ bắt 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 2 bánh hêrôin. Bắt 5 vụ vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới. Vận động Nhân dân giao nộp 5 khẩu súng tự chế…

Với nhiều giải pháp được triển khai, ANTT ở xã Ma Li Pho được đảm bảo; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giữ vững. Nhờ đó, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần vật chất.

Hiện nay, tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần, để đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết, lực lượng công an, biên phòng đứng chân trên địa bàn xã Ma Li Pho tiếp tục thực hiện các biện pháp, chủ động nắm tình hình; nâng cao ý thức của Nhân dân trong bảo vệ tài sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Qua đó, đảm bảo cho Nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...